Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Phải chiến thắng Nhật Bản về mặt kinh tế"

Write: 2019-07-23 10:23:16Update: 2019-07-23 16:34:15

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hiện đang phân tích những tác động của kết quả cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản đối với biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul.

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 22/7, Tổng thống Moon Jae-in đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo được ưu thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp thông qua vụ việc lần này. Tổng thống khẳng định cho đến nay, Hàn Quốc đã và đang từng bước khắc phục và vượt qua Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghiệp như đồ điện gia dụng, điện tử, chíp bán dẫn, đóng tàu. 

Theo đó, Tổng thống bày tỏ quyết tâm "chiến thắng Nhật Bản" trong lĩnh vực kinh tế bằng cách đa dạng hóa và nội địa hóa nguồn cung vật liệu, điển hình như đầu tư đổi mới công nghệ. Tổng thống nhấn mạnh đến việc Hàn Quốc có tới 9 doanh nghiệp mới khởi nghiệp, với tổng giá trị vốn hóa thị trường lên đến 1.000 tỷ won (gần 850 triệu USD), mức đầu tư mạo hiểm đạt 1.900 tỷ won (1,6 tỷ USD), đứng thứ 6 thế giới. Tổng thống kỳ vọng các công ty khởi nghiệp cũng sẽ xuất hiện trong ngành công nghiệp chế tạo hiện có, cam kết Chính phủ sẽ hỗ trợ để đổi mới ngành chế tạo như nội địa hóa vật liệu, phụ tùng.

Đồng thời, Tổng thống Moon Jae-in cũng kêu gọi người dân tích cực các hoạt động tiêu dùng trong nước, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây được xem như là lời kêu gọi của Tổng thống nhằm đoàn kết toàn dân trước nguy cơ Nhật Bản có thể áp thêm biện pháp trả đũa kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập