Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Nhiều cuộc biểu tình trong ngày Quốc khánh lên án Thủ tướng Nhật Bản

Write: 2019-08-14 14:08:20Update: 2019-08-14 14:08:38

Nhiều cuộc biểu tình trong ngày Quốc khánh lên án Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Dự báo trong ngày Quốc khánh 15/8, tại thủ đô Seoul sẽ diễn ra hàng loạt các sự kiện, các cuộc biểu tình, nhằm lên án Chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về biện pháp trả đũa kinh tế với Hàn Quốc, cũng như khắc ghi ý nghĩa lịch 74 năm Quốc khánh. 

Liên minh hơn 10 tổ chức dân sự trong nước lấy tên là "Hành động chung nhằm giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến và các vấn đề lịch sử liên quan tới Nhật Bản" ngày 14/8 cho biết sẽ tổ chức sự kiện mang tên "Đại hội người dân vì giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, kỷ niệm 74 năm Quốc khánh" vào 11 giờ trưa ngày 15/8 tại quảng trường Seoul.

Tham dự sự kiện, các nạn nhân từng bị thực dân Nhật cưỡng ép lao động thời chiến, sẽ chia sẻ những nỗi đau đã phải trả qua, kêu gọi sự hợp sức của người dân cả nước nhằm giải quyết vấn đề này.

Khoảng 2.000 người tham gia sự kiện sẽ giương cao các biểu ngữ "Nhật Bản hãy xin lỗi về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến", "Thủ tướng Abe hãy xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân". Sau đó, những người tham gia sẽ di chuyển tới đại lộ Gwanghwamun, tuần hành tới phía trước trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. Đại diện các nạn nhân và gia quyến sẽ chuyển thư có chữ ký của người dân được thu thập từ tháng 7, cho Đại sứ quán Nhật Bản.

Vào 2 giờ chiều cùng ngày, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc sẽ tổ chức "Đại hội người lao động toàn quốc" tại phía Bắc quảng trường Gwanghwamun, dự kiến có sự tham gia của khoảng 10.000 hội viên. Qua sự kiện, Tổng liên đoàn lao động dân chủ sẽ điểm lại lịch sử đấu tranh của người lao động kể từ sau khi đất nước được giải phóng vào năm 1945, đồng thời đưa ra tuyên bố giải phóng, tự do cho người lao động.

Ngoài ra, liên minh hơn 750 tổ chức dân sự, lấy tên gọi là "Hành động nhằm lên án Thủ tướng Shinzo Abe" tuyên bố sẽ "biểu tình thắp nến" vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày tại quảng trường Gwanghwamun. Liên minh sẽ kêu gọi người dân trên cả nước tham gia vào phong trào tẩy chay hàng hoá Nhật Bản, nhấn mạnh đoàn kết người dân vì hòa bình của hai quốc gia Hàn-Nhật, đồng thời hối thúc Tổng thống Moon Jae-in đưa ra lập trường vững vàng dựa trên những nguyên tắc và tiêu chuẩn phổ quát, đối phó với các hành động khiêu khích của Thủ tướng Abe. Những người phát động biểu tình còn dự kiến hối thúc xóa bỏ Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.

Lựa chọn của ban biên tập