Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chuyên gia Mỹ lo ngại nguy cơ miền Bắc thải nước nhiễm xạ ra biển

Write: 2019-08-19 15:20:15Update: 2019-08-19 16:54:50

Chuyên gia Mỹ lo ngại nguy cơ miền Bắc thải nước nhiễm xạ ra biển

Photo : YONHAP News

Theo Đài châu Á tự do (RFA) ngày 16/8, chuyên gia nghiên cứu Bắc Triều Tiên của Mỹ Jacob Bogle, đã tiến hành phân tích ảnh chụp từ vệ tinh nhân tạo mỏ uranium Pyongsan ở tỉnh Bắc Hwanghae, miền Bắc và đưa ra nhận định: nước thải từ nhà máy này có thể chảy ra biển Tây thông qua sông Ryesong.

Theo chuyên gia Bogle, vùng phía trên của nhánh sông Ryesong là mỏ và nhà máy uranium, phía dưới là một hồ chứa nước thải. Thông qua ống dẫn, nước thải không chảy vào hồ chứa, mà chảy trực tiếp ra sông Ryesong, rồi chảy theo hướng Nam, nhập vào hạ lưu sông Hàn, và cuối cùng đổ ra biển Tây, gây ô nhiễm.

Về vấn đề này, tiến sĩ chuyên về năng lượng hạt nhân Hàn Quốc Choi Han-kwon giải thích với RFA rằng nhà máy Pyongsan chủ yếu thực hiện việc chiết xuất uranium từ quặng, nên không đến mức phải lo ngại gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu nơi đây được dùng để làm giàu uranium thì lại là một câu chuyện khác.

Nhà máy uranium Pyongsan là một trong 5 cơ sở hạt nhân trọng điểm của Bắc Triều Tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng đề cập đến trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Lựa chọn của ban biên tập