Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Đầu tư gần 4 tỷ USD vào các lĩnh vực tăng trưởng đổi mới trong năm sau

Write: 2019-08-21 11:51:55Update: 2019-08-21 19:56:35

Đầu tư gần 4 tỷ USD vào các lĩnh vực tăng trưởng đổi mới trong năm sau

Photo : YONHAP News

Trong năm sau, Chính phủ sẽ đầu tư chiến lược 4.700 tỷ won (gần 4 tỷ USD) vào các lĩnh vực tăng trưởng đổi mới trọng tâm.

Tại Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế ngày 21/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki phát biểu Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực trọng tâm, để đưa tăng trưởng đổi mới lan rộng sang các lĩnh vực khác trong năm 2020. 

Trong năm tới, Chính phủ sẽ mở rộng đầu tư 1.700 tỷ won (1,4 tỷ USD) vào các hạ tầng trọng tâm về dữ liệu, mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI). Tiếp đó, Chính phủ sẽ rót 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD) ngân sách vào ngành công nghiệp mới là chíp bán dẫn hệ thống, xe ô tô tương lai, y sinh học, mở rộng đổi mới toàn ngành công nghiệp.

Về chiến lược đổi mới hiệu suất năng lượng, Chính phủ sẽ hoàn lại một phần giá mua cho người tiêu dùng đối với 19 mặt hàng điện tử gia dụng tiết kiệm năng lượng, như tivi, tủ lạnh; ưu đãi cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu cải thiện hiệu suất năng lượng tự đề ra.
    
Cho tới năm 2030, Chính phủ sẽ xây dựng 20 khu công nghiệp lưới điện siêu nhỏ (Microgrid) hiệu suất cao, xây dựng các khu chung cư thí điểm về cải thiện hiệu suất năng lượng. 

Đồng thời, trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh ba nền tảng cho đổi mới là "nhân tài, quy chế và lao động", bồi dưỡng trên 200.000 nhân tài ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho tới năm 2023, tích cực xem xét nhân rộng lộ trình đổi mới quy chế ra toàn bộ các ban ngành Chính phủ.

Liên quan tới việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu, Phó Thủ tướng đánh giá hiện tại doanh nghiệp vẫn chưa bị thiệt hại trực tiếp. Tuy nhiên, biện pháp của Tokyo đang làm gia tăng bất ổn cho nền kinh tế, do đó Chính phủ và doanh nghiệp cần phải nỗ lực để tìm lại động lực tăng trưởng, đưa nền kinh tế nhảy vọt mạnh hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập