Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống ca ngợi nỗ lực cải cách của Cơ quan Cảnh sát

Write: 2019-08-23 13:55:01Update: 2019-08-23 13:55:30

Tổng thống ca ngợi nỗ lực cải cách của Cơ quan Cảnh sát

Photo : YONHAP News

Tham dự lễ tốt nghiệp khoá 296 của Học viện cảnh sát trung ương tại thành phố Chungju, tỉnh Bắc Chungcheong vào ngày 23/8, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu: trong quá khứ, Cảnh sát Hàn Quốc từng đối mặt với thời kỳ đen tối, lạm dụng quyền lực, đàn áp nhân quyền người dân. 

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã nỗ lực cho thấy "dũng khí" thay đổi, đáp ứng sự kỳ vọng và ủng hộ của người dân. Tổng thống khen ngợi Cơ quan Cảnh sát là cơ quan quyền lực Nhà nước đầu tiên thành lập Ủy ban Cải cách, chấp thuận phương án khuyến nghị từ người dân, và đã tiến hành cải cách một cách nhanh nhất, tích cực điều tra nhiều vụ việc xâm hại nhân quyền.

Tổng thống kỳ vọng sau khi quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát được điều chỉnh, chế độ Cảnh sát tự trị được áp dụng, khoảng cách giữa cảnh sát với người dân sẽ trở nên gần gũi hơn, dịch vụ trị an cũng sẽ được nâng cao hơn.

Mặt khác, Tổng thống nhắc lại lịch sử ngành cảnh sát Hàn Quốc cách đây tròn một thế kỷ, từ thời kỳ Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc năm 1919, với sự đóng góp tâm huyết của nhiều nhà hoạt động độc lập, viết lên lịch sử ngành cảnh sát dân chủ.
 
Tổng thống nhấn mạnh mỗi thành viên của Cơ quan Cảnh sát phải tiếp nối lịch sử đáng tự hào này, khắc ghi những bài học đau thương trong quá khứ, viết tiếp lịch sử 100 năm tới, đảm bảo bất cứ ai cũng bình đẳng trước pháp luật, vì một xã hội công bằng, chính nghĩa.

Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc cải thiện đãi ngộ và phúc lợi đối với cảnh sát, nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, tăng thêm 20.000 nhân viên cảnh sát đúng như cam kết. 

Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, Tổng thống Hàn Quốc tới tham dự lễ tốt nghiệp của Học viện cảnh sát trung ương, sau lần tham dự của Tổng thống Lee Myung-bak năm 2009.

Lựa chọn của ban biên tập