Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ngân sách năm 2020 có thể tăng 9%

Write: 2019-08-23 13:57:24Update: 2019-08-23 13:57:37

Ngân sách năm 2020 có thể tăng 9%

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 23/8, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ mở rộng tối đa ngân sách năm 2020 trong phạm vi có thể, khi cân nhắc tới tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Điều này cho thấy có thể quy mô dự thảo ngân sách năm sau sẽ tăng khoảng 9% so với năm nay, vào khoảng 513.000 tỷ won (hơn 423 tỷ USD).
 
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ đã cân nhắc tổng hợp về vai trò tích cực của ngân sách, các điều kiện tài chính trung và dài hạn, nguồn lực chính sách quốc gia.

Dự báo tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng từ 37,2% trong năm nay, lên trên 39% trong năm 2020.

Ngoài ra, Chính phủ cũng công bố về phương hướng đối phó trong thời gian tới, sau khi quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật vào ngày 22/8.

Trước tiên, Chính phủ sẽ tổ chức một tuần hai lần Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hong, nhằm giám sát biến động trên thị trường ngoại hối.

Liên quan tới một số ý kiến lo ngại về bất ổn thị trường, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ có sẵn kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp bất ổn lan rộng, nỗ lực quản lý chặt chẽ tình hình, giảm thiểu tác động tiêu cực tới nền kinh tế.

Về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay, Chính phủ vẫn chưa có kế hoạch hạ mục tiêu tăng trưởng, mà ưu tiên dốc toàn lực để vực dậy sức sống cho nền kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập