Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Tìm ra nguyên nhân người Đông Á dễ bị mất trí nhớ hơn người phương Tây

Write: 2019-09-06 11:35:38Update: 2019-09-06 14:43:10

Tìm ra nguyên nhân người Đông Á dễ bị mất trí nhớ hơn người phương Tây

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu chính sách Nhà nước thuộc trường Đại học Chosun đã tiến hành phân tích bộ gen của 40.000 người phương Đông và phương Tây. Kết quả cho thấy tỷ lệ phát bệnh mất trí nhớ của "biến dị di truyền dạng T" tồn tại ở gen APOE, được biết đến là nguyên nhân gây mất trí nhớ, cao gấp 2,5 lần so với "biến dị di truyền dạng G", và mức độ gây tổn thương não cũng nghiêm trọng hơn.

Trong số các đối tượng được điều tra, tỷ lệ người Đông Á (bao gồm cả Hàn Quốc) mang "biến dị di truyền dạng T" là 70%, nhiều hơn tỷ lệ ở người phương Tây là 50%. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân khiến người Đông Á dễ bị bệnh mất trí nhớ hơn là người phương Tây.

Nhóm nghiên cứu giải thích: nếu áp dụng kĩ thuật phân tích này vào kết quả kiểm tra gen di truyền đơn giản, sử dụng tế bào biểu mô miệng, sẽ giúp phỏng đoán được một cách chính xác hơn về mức độ nguy hiểm của bệnh mất trí nhớ.

Kết quả nghiên cứu được đã được đăng ký bản quyền trong nước, và được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế "Journal of clinical medicine" gần đây.

Lựa chọn của ban biên tập