Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phát triển vũ khí laser đối phó máy bay không người lái cỡ nhỏ

Write: 2019-09-17 14:41:07Update: 2019-09-17 20:34:39

Phát triển vũ khí laser đối phó máy bay không người lái cỡ nhỏ

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết đã bắt tay triển khai dự án phát triển "vũ khí đối không bằng tia laser", hệ thống vũ khí theo khái niệm mới, có thể trực tiếp vô hiệu hóa các máy bay không người lái cỡ nhỏ bằng tia laser.  

"Vũ khí đối không bằng tia laser" là hệ thống vũ khí bắn trực tiếp tia laser (sợi quang) vào mục tiêu để vô hiệu hóa. Ở cự ly gần, tia laser có thể tấn công chính xác các máy bay không người lái hoặc trực thăng nhiều cánh quạt (multi-copter) cỡ nhỏ.
 
DAPA cho biết vũ khí laser không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không phát ra tiếng ồn, chỉ cần cung cấp điện là có thể hoạt động. Đặc biệt, chi phí mỗi lần phóng chỉ tốn khoảng 2.000 won (1,7 USD).

DAPA đặt mục tiêu hoàn thành phát triển vũ khí mới cho tới năm 2023 để triển khai tác chiến thực tế. Tổng chi phí dự án là 88 tỷ won (74 triệu USD). Về ngắn hạn, cơ quan này sẽ phát triển "vũ khí đối không bằng tia laser" tấn công mục tiêu là máy bay không người lái cỡ nhỏ, nhưng về dài hạn, sẽ tiếp tục nâng cấp tính năng của vũ khí để có thể đánh chặn cả máy bay chiến đấu hay vệ tinh.

Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng cho biết trên thế giới hiện vẫn chưa có quốc gia nào triển khai vũ khí đối không bằng tia laser. Do vậy, một khi Hàn Quốc hoàn tất dự án này, thì không chỉ năng lực đối phó với các máy bay không người lái cỡ nhỏ được nâng cao, mà trình độ công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc cũng sẽ nhảy vọt lên tầm cao mới.

Lựa chọn của ban biên tập