Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Khai mạc khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Write: 2019-09-18 10:27:22Update: 2019-09-18 14:57:15

Khai mạc khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức khai mạc vào ngày 17/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ), dưới sự chủ trì của Đại sứ của Nigeria Tijjani Muhammad Bande, Chủ tịch khóa họp.

Các phiên thảo luận chung các vấn đề nổi cộm, với sự tham gia của hầu hết lãnh đạo các nước thành viên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tới ngày 30/9. Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu trong ngày 24/9. 

Bên cạnh bài phát biểu quan trọng của các lãnh đạo, các cuộc tiếp xúc ngoại giao song phương cũng sẽ diễn ra sôi nổi bên lề khóa họp.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tổng thống Moon dự kiến có bài phát biểu trong ngày 24/9, cũng như có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Mỹ bên lề sự kiện.

Trong bối cảnh mọi sự quan tâm đang đổ dồn vào thông điệp của Mỹ và Bắc Triều Tiên liên quan tới đàm phán phi hạt nhân hóa miền Bắc, song cho đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa phái cử đại diện tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. 

Cho đến năm ngoái, Ngoại trưởng miền Bắc Ri Yong-ho đã tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc trong 3 năm liên tiếp. Nhiều dự đoán cho rằng trước cuộc đấu trí căng thẳng Mỹ-Triều nhằm nối lại đàm phán cấp chuyên viên song phương, việc Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên không tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc là một trong những chiến lược gây áp lực của Bình Nhưỡng nhằm yêu cầu nhượng bộ từ Washington.

Theo kế hoạch, Đại sứ miền Bắc tại Liên hợp quốc Kim Song sẽ có bài phát biểu trong ngày 30/9. 

Ngoài vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, vấn đề I-ran cũng là một trong những chủ đề nghị sự trọng tâm của khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này.

Lựa chọn của ban biên tập