Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Xem xét vấn đề vị thế quốc gia đang phát triển tại WTO

Write: 2019-09-20 14:00:13Update: 2019-09-20 14:00:29

Xem xét vấn đề vị thế quốc gia đang phát triển tại WTO

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho rằng trong thời điểm hiện nay, Hàn Quốc cần phải xem xét một cách căn bản về việc có nên tiếp tục duy trì vị thế là quốc gia đang phát triển tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO), hay không.

Chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại ngày 20/9, Phó Thủ tướng cho biết gần đây, đang diễn ra các cuộc thảo luận tại WTO về vấn đề vị thế của các nước đang phát triển, như một trong những bài toán cải cách.

Kể từ sau khi gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) năm 1996, Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ không tự nhận là quốc gia đang phát triển ngoài lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, Seoul vẫn đang được hưởng ưu đãi, như về thuế quan, trợ cấp, ở lĩnh vực nông nghiệp, nhờ vị thế quốc gia đang phát triển.

Tuy nhiên, gần đây Mỹ nêu ra vấn đề rằng một số nước dù đã phát triển tương đối, nhưng vẫn được hưởng ưu đãi từ vị thế là quốc gia đang phát triển ở WTO. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu WTO đưa ra phương án sửa đổi cho tới ngày 23/10, nếu không Washington sẽ đơn phương dừng ưu đãi với các nước tương ứng. Trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là tới thời hạn trên, Chính phủ Hàn Quốc dường như đã bắt tay xem xét vấn đề này.

Phó Thủ tướng Hong khẳng định Chính phủ sẽ cân nhắc tới tầm quan trọng của vấn đề, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, xem xét tổng hợp mọi yếu tố. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ không từ bỏ ngay vị thế quốc gia đang phát triển, mà sẽ đưa ra quyết định trong hội nghị tháng tới.

Lựa chọn của ban biên tập