Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Khai thác dữ liệu lớn cho hoạt động xe buýt ở Seoul

Write: 2019-09-23 14:53:00Update: 2019-09-23 14:53:51

Khai thác dữ liệu lớn cho hoạt động xe buýt ở Seoul

Photo : YONHAP News

Trong thời gian tới, toàn bộ 354 tuyến xe buýt thủ đô Seoul sẽ được điều chỉnh thông qua nền tảng dữ liệu lớn (Big Data).

Chính quyền thành phố Seoul quyết định sẽ tiến hành thu thập ý kiến, xem xét về toàn bộ các tuyến xe buýt trên nền tảng dữ liệu lớn, trong đó bao gồm thông tin sử dụng thẻ giao thông, dữ liệu về vận hành tuyến xe, thay đổi về môi trường giao thông, nhà ở, để điều chỉnh các tuyến xe buýt từ tháng 12 năm nay.

Cho tới tháng 10, chính quyền thành phố sẽ lựa chọn ra các tuyến xe buýt cần điều chỉnh, bắt đầu phân tích dữ liệu lớn và thu thập ý kiến cho tới tháng 11, rồi hoàn tất thẩm định và quyết định tại Ủy ban người dân về chính sách xe buýt cho tới tháng 12.

Thông qua đó, thành phố sẽ điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt vẫn chưa được giải quyết trong thời gian qua, do xung đột lợi ích giữa các bên liên quan, sắp xếp lại những tuyến hoạt động chưa hiệu quả tại những nơi có sự thay đổi về môi trường giao thông và nhà ở.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố sẽ rút bớt số tuyến xe buýt hoạt động liên tục và chạy quãng đường dài trên 60 km, lập mới hai đến ba tuyến xe buýt nội đô, nhằm ổn định chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng.

Một quan chức thành phố cho biết chính quyền thành phố vẫn thường xuyên có sự điều chỉnh tuyến xe buýt mỗi khi phát sinh bất tiện cho người dân, nhưng vẫn thiếu tính toàn diện. Việc điều chỉnh lộ trình toàn bộ các tuyến xe buýt trên nền tảng dữ liệu lớn như lần này, sẽ góp phần thiết lập một hệ thống lộ trình xe buýt tối ưu nhất, đồng thời giúp mở rộng các phương tiện giao thông mới trong thành phố.

Lựa chọn của ban biên tập