Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo kiểu mới

Write: 2019-10-03 12:51:59Update: 2019-10-03 19:12:36

Bắc Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo kiểu mới

Photo : KBS News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: vào sáng ngày 2/10, Viện khoa học quốc phòng của nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới, mang tên "Sao Bắc Cực-3" từ khu vực vịnh Wonsan, vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Các hãng truyền thông miền Bắc cho biết tên lửa đạn đạo kiểu mới đã được phóng với góc bắn lớn.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc từng xác nhận vào lúc 7 giờ 11 phút sáng ngày 2/10, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ vùng biển phía Đông Bắc thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon về phía biển Đông, phỏng đoán đây là dòng tên lửa "Sao Bắc Cực". Tên lửa đã đạt tới độ cao tối đa khoảng 910 km, tầm bắn khoảng 450 km. Việc Bắc Triều Tiên công khai xác nhận đã phóng tên lửa với góc bắn lớn, cho thấy tầm bắn của tên lửa trên thực tế còn dài hơn nhiều.

KCNA ca ngợi vụ phóng thử thành công tên lửa "Sao Bắc Cực-3" là một thành quả quan trọng, mở ra cục diện mới trong việc ngăn chặn sự uy hiếp từ các thế lực bên ngoài, tăng cường sức mạnh quân sự tự chủ của nước này.

Tuy nhiên, hãng thông tấn miền Bắc không đề cập tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có thị sát vụ phóng hay không, chỉ nói ông Kim đã gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới các thành viên trong Viện khoa học quốc phòng tham gia vào vụ phóng tên lửa.

Về động thái trên của miền Bắc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích, tuân thủ đúng nghĩa vụ được quy định trong nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Washington cũng hối thúc Bình Nhưỡng tiếp tục đàm phán một cách thực chất, nhằm đóng vai trò trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc, đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Lựa chọn của ban biên tập