Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Động thái đầu tiên của lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau thất bại đàm phán Mỹ-Triều

Write: 2019-10-09 12:50:58Update: 2019-10-09 15:35:26

Động thái đầu tiên của lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau thất bại đàm phán Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên ngày 9/10 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thăm trang trại số 1116 trực thuộc Đơn vị 810 Quân đội nhân dân miền Bắc.

Đài truyền hình không nêu rõ thời gian cụ thể của chuyến thăm, nhưng dựa theo ngày tháng đưa tin, thì đây là hoạt động công khai đầu tiên của Chủ tịch Kim sau thất bại của đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Thụy Điển ngày 5/10. Thông thường, miền Bắc đưa tin về hoạt động công khai của nhà lãnh đạo sau một ngày. Theo đó, có thể phỏng đoán chuyến thăm trên diễn ra vào ngày 8/10.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch miền Bắc ra chỉ thị về việc tăng cường hỗ trợ nhân lực, vật tư cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học nông nghiệp, phát triển các loại cây trồng có thể thích nghi được với môi trường bất lợi và tránh được sâu bệnh gây hại, nghiên cứu phương pháp canh tác nông nghiệp cho năng suất cao, từ đó giải quyết vấn đề lương thực cho người dân.

Động thái thị sát lần này của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên được phân tích là nhằm thể hiện sự quan tâm tới vấn đề lương thực của người dân, trong bối cảnh nước này được dự báo sẽ thiếu lương thực trầm trọng trong năm nay, do thời tiết bất lợi.

Ngoài ra, việc Chủ tịch Kim tới thăm một trang trại thuộc quản lý của quân đội còn được phân tích là nhằm chuyển đi thông điệp tăng cường sức mạnh quân sự. Đặc biệt, trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo miền Bắc liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của khoa học công nghệ ở lĩnh vực nông nghiệp, nhằm đảm bảo sức mạnh tự lực cánh sinh của dân tộc.

Ông Kim Jong-un đã vắng bóng trên truyền thông miền Bắc suốt 27 ngày qua, kể từ sau khi chỉ đạo vụ phóng thử pháo phản lực siêu lớn vào ngày 10/9. Chuyến thị sát kinh tế trước đó của Chủ tịch Kim là vào ngày 31/8, tại một công trường xây dựng thuộc huyện Yangdok, tỉnh Nam Pyongan.

Lựa chọn của ban biên tập