Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Lao động có việc làm tháng 9 tăng thêm 348.000 người

Write: 2019-10-16 14:35:52Update: 2019-10-16 16:08:49

Lao động có việc làm tháng 9 tăng thêm 348.000 người

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/10 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 9". Lao động có việc làm trong tháng trước đạt 27.404.000 người, tăng 348.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.  

Như vậy, lao động có việc làm đã hai tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng 300.000 người, tiếp tục xu hướng hồi phục. Trước đó, trong tháng 8, lao động có việc làm đã tăng 450.000 người, mức cao nhất trong hơn hai năm, kể từ sau tháng 3 năm 2017.

Xét riêng trong tháng 9, tỷ lệ tuyển dụng, tức số lượng người có việc làm trên tổng dân số trên 15 tuổi, đạt 61,5%, tăng 0,3% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ sau năm 1996. Tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tức là từ 15 đến 64 tuổi, đạt 67,1%, cũng tăng 0,3%.
 
Trong tháng 9, tổng số người thất nghiệp đạt 884.000 người, giảm 140.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ người thất nghiệp trên dân số trong độ tuổi lao động là 3,1%, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ sau năm 2014.

Xét theo ngành nghề, lao động có việc làm ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 170.000 người; lao động chuyên môn, khoa học, dịch vụ kỹ thuật tăng 83.000 người; lao động ngành nhà hàng, khách sạn tăng 79.000 người.

Ngược lại, lao động ngành chế tạo giảm 110.000 người; ngành bán buôn bán lẻ giảm 64.000 người; ngành hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội giảm 62.000 người. Sau khi giảm 150.000 người vào tháng 2 năm nay, mức giảm lao động ngành chế tạo đã dần được cải thiện hơn, nhưng lại tăng trở lại trong tháng trước.

Theo độ tuổi, chỉ có độ tuổi 30, 40 là giảm số lao động có việc làm. Riêng độ tuổi 40 giảm tới 179.000 người, nhiều hơn tháng trước. 

Cục thống kê quốc gia đánh giá tình hình tuyển dụng trong tháng 9 có cả yếu tố tích cực và tiêu cực. Riêng số lượng lao động có việc làm ngành chế tạo và ngành bán buôn bán lẻ vẫn không mấy khả quan.

Lựa chọn của ban biên tập