Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Kinh tế Hàn Quốc năm 2019 có thể tăng trưởng ở mức 2%-2,1%"

Write: 2019-10-21 11:18:27Update: 2019-10-21 17:38:41

Photo : KBS News

Trả lời phóng vấn báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của các nước thành viên G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn) tại Washington (Mỹ) ngày 18/10 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhận định mức tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay có thể chạm mức dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 2% và 2,1%.  

Trong báo cáo công bố hồi tháng 7 về phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm nay, Chính phủ dự đoán triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2019 là từ 2,4%-2,5%. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc, và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài, Chính phủ cho rằng kinh tế Hàn Quốc khó có kể đạt được mức triển vọng trên.

Phó Thủ tướng Hong dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau sẽ cao hơn mức 2,2%-2,3%. Đây cũng là mức dự đoán mà Quỹ tiền tệ quốc tế và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế đã đưa ra trước đó. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cần thực hiện các chính sách cần thiết để phục hồi kinh tế Hàn Quốc trong năm sau theo như triển vọng.

Liên quan đến báo cáo tỷ giá hối đoái của Bộ Tài chính Mỹ, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki nhận định việc Mỹ chỉ định Hàn Quốc là quốc gia cần theo dõi về thao túng tỷ giá là khó tránh khỏi.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee sẽ có cuộc tiếp xúc với Mỹ trong tuần này để thảo luận việc từ bỏ vị thế “quốc gia đang phát triển” tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Phó Thủ tướng Hong cũng kỳ vọng mâu thuẫn Hàn-Nhật sẽ sớm được giải quyết trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập