Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu mua, tiêu hủy lợn

Write: 2019-10-21 14:23:55Update: 2019-10-21 17:43:13

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu mua, tiêu hủy lợn

Photo : YONHAP News

Sau khi ổ dịch thứ 14 ở một trang trại thuộc huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) bị kết luận nhiễm dịch tả lợn châu Phi ngày 9/10 vừa qua, cho tới nay không có thêm ổ dịch mới nào được phát hiện. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn đang tích cực triển khai công tác thu mua, tiêu hủy và chôn lấp, chủ động đối phó quyết liệt với dịch bệnh.  

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 20/10 công bố tính tới cùng ngày, cơ quan này đã hoàn tất thu mua hơn 30.000 con lợn từ 76 trang trại thuộc thành phố Gimpo, Paju, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi). Riêng tại tỉnh Gangwon, Bộ vẫn đang tiếp nhận đề nghị thu mua lợn.

Bộ Nông lâm cũng đã kết thúc công tác chôn lấp, tiêu hủy 64.000 con lợn ở 69 trang trại thuộc thành phố Gimpo và Paju. Trong ngày 21/10, Bộ tiếp tục tiến hành công tác này với các trang trại ở huyện Yeoncheon.

Cùng với đó, Bộ đang quản lý chặt chẽ 68 địa điểm tiêu hủy, chôn lấp, phòng ngừa ô nhiễm cho các khu vực xung quanh, lập hàng rào ngăn người ngoài và động vật hoang dã, rắc vôi và phun thuốc xua côn trùng.

Sau khi liên tiếp phát hiện virus dịch tả lợn châu phi trên lợn rừng ở khu vực Yeoncheon, Paju và huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), Bộ Nông lâm vẫn đang duy trì công tác khử trùng tại sông, suối tiếp giáp với những nơi đã phát hiện lợn rừng nhiễm bệnh, quản lý chặt chẽ phương tiện vận chuyển gia súc, tập trung ở những khu vực quản lý trọng điểm, khu vực có nhiều trang trại.

Tại 4 địa phương phát hiện lợn rừng nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ cao, Bộ đã lắp đặt xong các hàng rào dây kẽm gai, và 390 cái bẫy. Trong vòng 48 tiếng, bắt đầu từ sáng ngày 22/10, các đội săn bắt kết hợp giữa khối dân sự, cơ quan Nhà nước và quân đội, sẽ tiếp tục triển khai đợt săn bắt lợn rừng thứ hai. Từ sau khi triển khai đối sách khẩn cấp vào ngày 15/10, đã bắt được tổng cộng 2.988 con lợn rừng trên toàn quốc.

Lựa chọn của ban biên tập