Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Khai mạc Lễ hội đèn lồng Seoul từ 1-17/11

Write: 2019-10-31 09:30:22Update: 2019-10-31 19:27:50

Khai mạc Lễ hội đèn lồng Seoul từ 1-17/11

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 31/10 công bố sẽ tổ chức Lễ hội đèn lồng Seoul lần thứ 11 từ ngày 1-17/11, tại khu vực dài 1,2 km từ quảng trường Cheonggye tới cầu Supyo (quận Jung). 

Năm nay, người dân thành phố sẽ gặp những nhân vật chính trong 23 câu chuyện cổ tích nổi tiếng, như Hoàng tử bé, Ngưu lang Chức nữ, chị em Kongjwi và Patjwi (giống Tấm Cám của Việt Nam), xe buýt nhỏ Tayo, được tái hiện bằng những chiếc đèn lồng làm bằng giấy truyền thống Hanji, bố trí dọc suối Cheonggye. 

Đoạn từ cầu Gwangtong tới cầu Jangtong sẽ được chiếu sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng khổng lồ hình vua Sejong, tướng quân Yi Sun-sin, thuyền rùa. Ngoài ra, còn có những chiếc đèn lồng vẽ bản đồ chỉ dẫn những quán ăn ngon quanh suối Cheonggye.

Các cơ quan du lịch của nước ngoài như Đài Loan và Trung Quốc cũng đóng góp vào Lễ hội những chiếc đèn lồng mang biểu tượng quốc gia, như đèn trời truyền thống của Đài Loan làm bằng giấy Hanji, hay đèn lồng hình gấu trúc của Trung Quốc.

Khách tham quan có thể viết lời ước của mình vào những chiếc đèn hình thuyền giấy, thả xuống suối Cheonggye.

Chính quyền thành phố khuyến nghị người dân nên tránh tham quan lễ hội trong thời gian cao điểm từ 6 đến 8 giờ tối. Người dân có thể tham khảo thêm thông tin cụ thể trên trang chủ của sự kiện (www.seoullantern.com).

Lựa chọn của ban biên tập