Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Dân chủ đồng hành tích cực lấy lòng cử tri thanh niên trước thềm Tổng tuyển cử

Write: 2019-11-08 14:15:40Update: 2019-11-08 16:20:30

Đảng Dân chủ đồng hành tích cực lấy lòng cử tri thanh niên trước thềm Tổng tuyển cử

Photo : YONHAP News

Trước thềm Tổng tuyển cử năm sau, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang tích cực đưa ra các cam kết tranh cử nhắm tới tầng lớp thanh niên, như chế độ quân dịch tự nguyện, nâng chi phí huấn luyện quân dự bị.  

Viện nghiên cứu dân chủ, cơ quan nghiên cứu chính sách của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, ngày 7/11 công bố tài liệu chính sách cho biết từ năm 2025 trở đi, Hàn Quốc sẽ thiếu nguồn nhân lực nhập ngũ. Dự báo, nam giới trong độ tuổi 19-21 sẽ giảm mạnh từ 1 triệu người trong năm nay xuống còn 460.000 người năm 2040. Tuy nhiên, chỉ với chế độ quân dịch bắt buộc, quy mô quân đội sẽ không thể duy trì ở mức hiện hành. Viện nghiên cứu dân chủ còn cho rằng với thời gian phục vụ trong quân ngũ là 18 tháng như hiện nay, các binh sĩ sẽ khó đạt đến độ thuần thục về năng lực chiến đấu.

Về thời điểm áp dụng chế độ quân dịch tự nguyện, cơ quan này đề xuất áp dụng song song cả chế độ quân dịch tự nguyện và bắt buộc trước, sau đó nâng dần tỷ lệ quân dịch tự nguyện.

Đảng Dân chủ đồng hành sẽ thảo luận thêm để xem xét đưa nội dung trên làm cam kết tranh cử trong Tổng tuyển cử năm sau. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng này vẫn đang rất thận trọng, và cho biết chưa chính thức thảo luận nội dung này.

Ngoài ra, Viện nghiên cứu dân chủ còn đề xuất nâng chi phí huấn luyện quân dự bị từ 30.000 won lên 70.000 won (26 lên 60 USD) để bù đắp hợp lý cho thanh niên.

Giới phân tích cho rằng đảng cầm quyền đang tích cực lấy lòng cử tri là nam giới độ tuổi 20, vốn có tỷ lệ ủng hộ tương đối thấp. Đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích đảng cầm quyền có ý đồ tung ra chính sách lấy lòng cử tri mà không xem xét đầy đủ về ảnh hưởng an ninh.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng cho biết vẫn chưa xem xét tới việc áp dụng chế độ quân dịch tự nguyện, và nhấn mạnh cần cân nhắc tính cần thiết về mặt quân sự, cũng như cần có sự đồng thuận của người dân về vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập