Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2020

Write: 2019-11-11 11:26:31Update: 2019-11-11 18:34:15

Quốc hội bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2020

Photo : YONHAP News

Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội ngày 11/11 đã mở cuộc họp Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách, chính thức bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020, quy mô 513.500 tỷ won (441 tỷ USD) do Chính phủ trình lên.

Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách là "cửa ải cuối cùng" để dự thảo ngân sách được thông qua tại Quốc hội. Nhiệm vụ của Tiểu ban này là quyết định mức tăng, giảm từng hạng mục cụ thể trong dự thảo. Tiểu ban phải hoàn tất quá trình thẩm định trước ngày 29/11, để thông qua lần cuối dự thảo ngân sách năm sau.

Trong khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đặt mục tiêu giữ "toàn vẹn" quy mô ngân sách mà Chính phủ đã đệ trình, thì đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội cho rằng quy mô ngân sách năm sau không được vượt quá 500.000 tỷ won (430,5 tỷ USD), phải cắt giảm bớt 14.500 tỷ won (12,5 tỷ USD). Đảng này cũng đề xuất các lĩnh vực cần cắt giảm ngân sách là chính sách với Bắc Triều Tiên, việc làm và phúc lợi. 

Đảng cầm quyền phản bác rằng việc cắt giảm 14.500 tỷ won sẽ làm hỏng khung cơ bản của dự thảo ngân sách. Đặc biệt, cắt giảm ngân sách các lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội, dự án học bổng cho tầng lớp thu nhập thấp, quỹ ổn định việc làm là không hợp lý. Hiện tại, Hàn Quốc đang có nền tảng tài chính vững chắc hàng đầu thế giới, chính sách mở rộng tài chính mà Chính phủ đang theo đuổi đang được phần lớn các tổ chức kinh tế thế giới khuyến nghị.

Đảng Tương lai chính nghĩa cũng tuyên bố nên cắt giảm các hạng mục ngân sách chưa được kiểm chứng lộ trình thực hiện để ngăn chặn lãng phí tiền thuế của người dân. 

Dự báo quá trình thẩm định sẽ là một cuộc chiến căng thẳng giữa các đảng về việc tăng, giảm các hạng mục trong dự thảo ngân sách.

Lựa chọn của ban biên tập