Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát tối cao điều tra lại những nghi ngờ xoay quanh thảm họa chìm tàu Sewol

Write: 2019-11-11 13:48:30Update: 2019-11-12 14:39:38

Viện Kiểm sát tối cao điều tra lại những nghi ngờ xoay quanh thảm họa chìm tàu Sewol

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt thảm họa chìm tàu Sewol thuộc Viện Kiểm sát tối cao đã chính thức ra mắt chiều 11/11, bắt đầu điều tra lại những nghi ngờ xoay quanh vụ tai nạn chìm tàu thảm khốc xảy ra cách đây hơn 5 năm (16/4/2014).

Trước lễ ra mắt chính thức, từ ngày 7/11, Nhóm điều tra đã tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban điều tra đặc biệt vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm và thảm họa chìm tàu Sewol (gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố, thảm họa xã hội), và đang xem xét các tài liệu này. Trong thời gian tới, các thành viên trong Nhóm sẽ rà soát lại toàn bộ mọi nghi ngờ liên quan, từ nguyên nhân xảy ra tai nạn, quá trình đối phó, cứu hộ của các cơ quan chức năng, cho tới quá trình điều tra sau này.

Trước đó, Viện Kiểm sát tối cao ngày 6/11 công bố sẽ thành lập Nhóm điều tra đặc biệt để làm rõ mọi nghi ngờ tồn đọng sau vụ tai nạn chìm tàu, cũng như những nghi ngờ mới được nêu ra.

Nhóm điều tra đặc biệt gồm 8 thành viên, do Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) Im Kwan-hyuk đứng đầu, Bộ phận chống tham nhũng và tội phạm nguy hiểm thuộc Viện Kiểm sát tối cao đóng vai trò chỉ huy. Văn phòng của Nhóm điều tra được đặt tại tầng 12, trụ sở Viện Kiểm sát cấp cao Seoul.

Phát biểu tại lễ ra mắt chiều cùng ngày, ông Im Gwan-hyuk cam kết sẽ điều tra triệt để mọi nghi ngờ được nêu ra từ trước tới nay. Trước tiên, Nhóm điều tra sẽ tổng hợp và xem xét toàn bộ hồ sơ được bàn giao, rồi sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên với từng nghi ngờ, tuyệt đối không để liên quan tới các vấn đề chính trị khác. Trong tuần này, Nhóm sẽ sắp xếp cuộc gặp với các ủy viên của Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố, thảm họa xã hội, để trao đổi về việc điều tra.

Lựa chọn của ban biên tập