Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quan chức quân đội Hàn-Mỹ-Nhật sẽ nhóm họp tại Seoul trong tuần này

Write: 2019-11-12 13:33:57Update: 2019-11-12 19:25:12

Quan chức quân đội Hàn-Mỹ-Nhật sẽ nhóm họp tại Seoul trong tuần này

Photo : KBS News

Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong tuần này, người đứng đầu quân đội ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhóm họp và thảo luận.

Thời báo Tài chính (Financial Times) của Mỹ cũng đưa tin Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley sẽ tới Seoul gặp gỡ hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản. Được biết, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Mỹ tại Seoul, còn Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Yamazaki Koji sẽ tham gia qua video.

Dự kiến quan chức quân đội ba nước sẽ thảo luận về việc có gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, sẽ hết hiệu lực vào tuần sau, hay không.

Trong năm đầu tiên nhậm chức, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley chọn Hàn Quốc và Nhật Bản làm điểm công du nước ngoài đầu tiên. Trên chuyên cơ tới Tokyo ngày 11/11, ông này phát biểu rằng nếu Hàn Quốc bị chia tách với Mỹ và Nhật Bản, thì rõ ràng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ hưởng lợi. Trong khi đó, việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật duy trì quan hệ chặt chẽ sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ. Phát biểu này được coi là thông điệp gây sức ép, buộc Hàn Quốc gia hạn Hiệp định GSOMIA. Ông Milley hy vọng vấn đề hiệp định sẽ được giải quyết trong vài tuần tới.

Sau chuyến thăm Nhật Bản, ông Milley sẽ tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Hàn Quốc. 

Gần đây, một loạt quan chức cấp cao của Mỹ, như Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, liên tiếp tới thăm Hàn Quốc và gây sức ép để Seoul gia hạn hiệp định GSOMIA. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương David Stilwell còn nhắc lại lập trường của Nhật Bản là Hàn Quốc phải tách biệt vấn đề kinh tế và an ninh. Phía Hàn Quốc cho rằng dường như Mỹ đang "để yên" cho Nhật Bản, bên "châm ngòi" mâu thuẫn Hàn-Nhật, và chỉ gây sức ép với riêng Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập