Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quốc hội Mỹ khởi động thông qua dự luật cấp quyền công dân cho hơn 20.000 con nuôi gốc Hàn

Write: 2019-11-14 12:25:15Update: 2019-11-14 21:24:10

Quốc hội Mỹ đã chính thức khởi động thông qua dự thảo "Luật quyền công dân người được nhận làm con nuôi", với nội dung tự động cấp quyền công dân cho những người Hàn Quốc không quốc tịch, tức những người được nhận làm con nuôi tại Mỹ nhưng không được cấp quyền công dân, nên không được hưởng những quyền lợi chính đáng.

Ước tính trong số những người Hàn được nhận làm con nuôi tại Mỹ, có khoảng 20.000 người không được cấp quốc tịch. Khi xuất cảnh khỏi Hàn Quốc sang Mỹ làm con nuôi, những người này được nhận visa IR-4. Nhưng sau đó, do bố mẹ nuôi không tiến hành các quy trình đăng ký quyền công dân, nên họ không được cấp quốc tịch Mỹ. Hậu quả là những người này dù chỉ phạm tội nhẹ nhưng cũng có thể bị trục xuất khỏi Mỹ.

Ngoài ra, dự luật trên còn bao gồm nội dung có thể tự động cấp quyền công dân cho những người được nhận làm con nuôi đã trưởng thành tại thời điểm "Luật quyền công dân trẻ em" được thông qua năm 2000.

Dự luật trên có sự tham gia của 15 Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, 16 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa và 2 Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa phe bảo thủ.

Liên minh cử tri người Mỹ gốc Hàn (KAGC), tổ chức dân sự hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ, đang tích cực thuyết phục Quốc hội Mỹ, đặt mục tiêu thông qua dự luật tại Hạ viện trong tháng 4 năm sau. Dự luật nhiều khả năng sẽ được thông qua nếu nhận được ủng hộ của trên 200 Hạ nghị sĩ.

Lựa chọn của ban biên tập