Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hối thúc Bắc triều Tiên nối lại đối thoại

Write: 2019-11-19 11:44:13Update: 2019-11-19 19:45:14

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hối thúc Bắc triều Tiên nối lại đối thoại

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM-Plus) tại Bangkok (Thái Lan) ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã giải thích những nỗ lực của Chính phủ Seoul vì hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc.

Bộ trưởng Jeong khẳng định quyết định của Chính phủ Hàn-Mỹ ngày 17/11 về việc hoãn tập trận chung trên không là để hối thúc tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên Mỹ-Triều, nhằm nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi đầu tháng 2 đổ vỡ, việc thực thi một số nội dung quân sự nhất trí giữa hai miền Nam-Bắc đã bị đình trệ. Đặc biệt, Bắc Triều Tiên còn phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn, ra các tuyên bố hối thúc Mỹ rút lại chính sách thù địch, khiến căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc leo thang.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Jeong nhấn mạnh Chính phủ Seoul vẫn đang tiếp tục hợp tác và đối thoại để củng cố lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc. Đồng thời, Bộ trưởng dự đoán đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, cũng như Hội nghị thượng đỉnh nhằm phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều lần thứ ba sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo cũng đề xuất các phương án đảm bảo an ninh bền vững cho khu vực, như thiết lập các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy cơ chế thảo luận an ninh đa phương, tăng cường quan hệ đối tác giữa các nước trong khu vực.

Đặc biệt, Bộ trưởng Jeong cho rằng nếu các nước tuân thủ các quy định luật pháp quốc tế như "Quy tắc hướng dẫn tránh va chạm quân sự trên không (GAME)" hay "Quy tắc tránh va chạm ngẫu nhiên trên biển (CUES)", sẽ giúp trật tự hòa bình khu vực ổn định hơn nữa. Những phát biểu này được cho là ám chỉ việc gần đây máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga xâm phạm Vùng nhận diện phòng không hàn Quốc (KADIZ), và vụ mâu thuẫn ra-đa trên biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập