Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ điều động máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc nhiều ngày liên tiếp

Write: 2019-12-03 16:17:43Update: 2019-12-03 18:18:30

Mỹ điều động máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc nhiều ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Máy bay trinh sát của Mỹ đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc nhiều ngày liên tiếp, nhằm tăng cường giám sát xu hướng hoạt động của các căn cứ tên lửa tầm trung và tầm xa của Bắc Triều Tiên, trước thềm "thời hạn cuối năm" miền Bắc đơn phương đưa ra cho đàm phán Mỹ-Triều đang đến gần.

Trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spots ngày 3/12 cho biết Không quân Mỹ đã cử máy bay trinh sát trên mặt đất E-8C (Joint STARS) tới không phận của bán đảo Hàn Quốc để giám sát Bắc Triều Tiên. 

Máy bay E-8C được cho là đã bay khoảng 8,8 km trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Ngày 27/11, máy bay này cũng từng được điều động tới đây. Như vậy, Mỹ đã điều động các máy bay chủ yếu được dùng để giám sát, theo dõi mục tiêu trên mặt đất tới bán đảo Hàn Quốc chỉ cách nhau vài ngày.

Trước đó, Mỹ đã liên tiếp điều động máy bay trinh sát tới bán đảo Hàn Quốc, như máy bay RC-135W (Rivet Joint) ngày 2/11, máy bay U-2S (Dragon Lady) và máy bay trinh sát EP-3E ngày 28/11 và 30/11. 

Máy bay trinh sát E-8C rộng 44,2m, dài 46,6m và cao 12,9m, tốc độ bay Mach 0,8. Máy bay có thể bay trên không từ 9 đến 11 tiếng mỗi lần, tầm bay 9.270 km. E-8C được trang bị hệ thống ra-đa giám sát tổng hợp và tấn công mục tiêu, nên có thể nắm bắt chính xác sự di chuyển của binh lực và thiết bị trên mặt đất, như căn cứ tên lửa của quân đội Bắc Triều Tiên, diễn tập của quân dã chiến, và các căn cứ pháo ven biển, pháo tầm xa.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết có vẻ gần đây, các máy bay trinh sát của Mỹ đã cố tình bật thiết bị nhận diện vị trí khi bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Quan chức trên phân tích động thái này của Washington nhằm vừa phô trương, vừa gây áp lực đối với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập