Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phủ Tổng thống lấy làm tiếc vì bị Viện Kiểm sát bất ngờ khám xét

Write: 2019-12-05 17:30:07Update: 2019-12-05 18:22:36

Phủ Tổng thống lấy làm tiếc vì bị Viện Kiểm sát bất ngờ khám xét

Photo : KBS News

Viện Kiểm sát khu vực Đông Seoul ngày 4/12 đã tiến hành khám xét Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Cơ quan này đang tiến hành điều tra nghi ngờ về việc Phủ Tổng thống cho dừng thanh tra đối với cựu Phó Thị trưởng Busan Yoo Jae-soo.

Theo đó, nội bộ Phủ Tổng thống khá bất ngờ khi bị Viện Kiểm sát khám xét lại sau một năm. Đặc biệt, Phủ Tổng thống rất bất bình khi công tác khám xét diễn ra chỉ một ngày sau khi cơ quan này cảnh báo trước với Viện Kiểm sát rằng những nghi ngờ trên là không đúng sự thật.

Lập trường trên của Phủ Tổng thống đã được phản ánh rõ trong thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn.

Phủ Tổng thống cho biết những tài liệu Viện Kiểm sát yêu cầu giống với tài liệu cơ quan này đã thu thập được trong đợt khám xét vụ việc liên quan tới cựu điều tra viên của Ban thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống Kim Tae-woo hồi năm ngoái. Lần này, Phủ Tổng thống cũng đã hợp tác, trình hồ sơ theo yêu cầu của Viện Kiểm sát. Phủ Tổng thống lấy làm tiếc vì cơ quan kiểm sát nhiều lần khám xét mà chỉ dựa vào lời khai của Kim Tae-woo, người bị nghi ngờ có hành vi sai trái.

Phủ Tổng thống cũng đưa ra lập trường về vụ việc liên quan tới cựu Thị trưởng Yoo Jae-soo. Theo Phủ Tổng thống, Văn phòng Cố vấn các vấn đề dân sinh khi đó đã quyết định dừng thanh tra ông Yoo Jae-soo do nhận định có những sự thật đã được làm sáng tỏ mà cơ quan này lại không có quyền điều tra.

Nói cách khác, do Phủ Tổng thống không có quyền điều tra nên những sai phạm phát hiện trong đợt thanh tra tương đối nhỏ. Nhưng nếu tiếp nhận khám xét của Viện Kiểm sát, thì chẳng khác nào Phủ Tổng thống thừa nhận đã che giấu hành vi phạm tội trong cuộc thanh tra.

Có thể nói, mâu thuẫn giữa Viện kiểm sát và Phủ Tổng thống xung quanh vụ việc này đang lên tới đỉnh điểm.

Lựa chọn của ban biên tập