Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ sẽ điều chỉnh sức mạnh quân sự tùy theo tình hình"

Write: 2019-12-10 09:45:40Update: 2019-12-10 18:37:14

Photo : KBS

Trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều vẫn đang bế tắc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu Mỹ thường xuyên xem xét tái bố trí sức mạnh quân sự tại khu vực Trung Đông, Syria và cả Bắc Triều Tiên.

Trong một tài liệu công bố ngày 8/12 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ông Esper đưa ra phát biểu trên ngày 6/12, khi đang bác bỏ nội dung đưa tin của một số hãng truyền thông rằng Mỹ đang xem xét cử thêm 14.000 quân tới Trung Đông để đối phó với mối đe dọa từ Iran.

Ông Esper cho biết Washington sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng, giảm sức mạnh quân sự tùy theo tình hình trên toàn thế giới, không chỉ tại khu vực Trung Đông mà còn có thể là Bắc Triều Tiên hay Syria, và đã trao đổi điều này với các Tư lệnh đồn trú tại Hàn Quốc và khu vực Trung Đông.

Mặc dù Bộ trưởng Esper nhấn mạnh Mỹ chỉ điều chỉnh sức mạnh quân sự "khi có dấu hiệu nảy sinh tranh chấp", nhưng việc ông này lấy Bắc Triều Tiên làm ví dụ là khá hiếm thấy.

Tháng trước, Bộ trưởng Esper phát biểu rằng Mỹ có thể thu hẹp hoặc hoãn tập trận chung với Hàn Quốc để tạo "không gian ngoại giao cần thiết" cho đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên. Sau đó, liên quân Hàn-Mỹ đã dừng kế hoạch tập trận chung.

Chưa rõ việc Bộ Quốc phòng Mỹ công khai nội dung phát biểu của Bộ trưởng Esper có ngụ ý về sự thay đổi nào đó trong đường lối của Chính phủ Washington thời gian qua là để Bộ Ngoại giao đóng vai trò chủ đạo trong đàm phán Mỹ-Triều hay không.

Lựa chọn của ban biên tập