Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên chỉ trích Sách trắng ngoại giao 2019 của Hàn Quốc

Write: 2019-12-13 14:06:42Update: 2019-12-13 16:03:28

Bắc Triều Tiên chỉ trích Sách trắng ngoại giao 2019 của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trang "Dân tộc chúng ta", trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên với Hàn Quốc ngày 13/12 đã đăng bài xã luận chỉ trích gay gắt "Sách trắng ngoại giao 2019" do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ban hành. 

Trang web này nhận định trong Sách trắng ngoại giao, Hàn Quốc đã bóp méo sự thật khi cho rằng Seoul đã phát huy nỗ lực dẫn dắt nhằm giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Bài xã luận trên khẳng định sự quyết đoán mạnh mẽ và các biện pháp chủ động của Bình Nhưỡng đã góp phần giảm nhẹ căng thẳng, trong bối cảnh bán đảo Hàn Quốc đứng trước nguy cơ chiến tranh. Hàn Quốc đã không biết "xấu hổ" khi tuyên truyền sự thật trên, trong khi suốt thời gian qua chưa có bất kỳ một thỏa thuận liên Triều nào được thực thi.

Bài viết chỉ trích những lập luận trong Sách trắng ngoại giao cho thấy Hàn Quốc không hề biết những biến cố kịch tính nảy sinh trong quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều đã được lên kế hoạch như thế nào.

Trang "Dân tộc chúng ta" khẳng định chính sự phụ thuộc vào thế lực bên ngoài của Hàn Quốc đã đẩy mối quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc đến bờ vực nguy hiểm.

Trong Sách trắng ngoại giao, nhìn lại hoạt động và chính sách ngoại giao của Hàn Quốc cùng tình hình quốc tế trong năm 2018, năm thứ hai của nhiệm kỳ Tổng thống Moon Jae-in, Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 là bước ngoặt mới giúp giảm nhẹ căng thẳng, đưa bán đảo Hàn Quốc tiến tới hòa bình.

Sách trắng ngoại giao còn giới thiệu ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và một lần Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong năm 2018. Qua đó, lãnh đạo ba nước Hàn-Triều-Mỹ đã có động lực thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa trong tương lai theo phương thức đối thoại "từ trên xuống" (top down).

Kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 đổ bể, Bắc Triều Tiên vẫn đang "làm ngơ" với Hàn Quốc, cho rằng Seoul đang xúc tiến quan hệ liên Triều trong khuôn khổ phối hợp Hàn-Mỹ và cấm vận miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập