Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Malaysia bắt giữ tàu chở dầu Việt Nam từng ghé cảng Bắc Triều Tiên

Write: 2019-12-13 14:30:07Update: 2019-12-13 14:33:15

Malaysia bắt giữ tàu chở dầu Việt Nam từng ghé cảng Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 12/12 (giờ địa phương) đưa tin cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ một tàu chở dầu Việt Nam đang chở 2.000 tấn xăng. Tàu này đã từng ghé cảng Nampo, tỉnh Nam Pyongan của Bắc Triều Tiên hồi tháng 2 năm nay.

Theo Reuters, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã phát hiện và tiến hành điều tra tàu chở dầu "Việt Tín 01" của Việt Nam, đang đậu trái phép ngoài khơi bang Johor.

Thuyền trưởng 61 tuổi người Việt Nam, cũng là người duy nhất trên chiếc tàu này, đang bị bắt giữ, điều tra. Tuy nhiên, phía Malaysia không nói rõ có nghi ngờ chiếc tàu trên vi phạm nghị quyết cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc hay không.

Nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không cho phép miền Bắc nhập khẩu các chế phẩm dầu mỏ như xăng, dầu diezel, dầu lửa.

Hãng tin Reuters cho biết hiện không thể liên lạc được với hãng vận tải biển Việt Trust, đơn vị sở hữu tàu "Việt Tín 01".

Trước đó, Reuters đã viện dẫn tài liệu của công ty phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv (trụ sở ở Anh) rằng tàu chở dầu "Việt Tín 01" đã từng đến khu vực gần cảng Nampo của miền Bắc ngày 25/2 năm nay. Tuy nhiên, chưa xác định được chiếc tàu này có cho dỡ hàng tại cảng Nampo hay không. 

 Dữ liệu truy xuất từ thiết bị nhận dạng tàu tự động cho thấy sau khi ghé qua cảng Nampo, chiếc tàu trên đã đến cảng Thạch Đảo (tỉnh Sơn Đông Trung Quốc) ngày 20/3, cảng Cao Hùng (Đài Loan) ngày 9/7, rồi đến vùng biển phía Nam Malaysia ngày 20/7. Từ ngày 21/8 trở đi, tàu không có bất cứ thông tin di chuyển nào khác.

Lựa chọn của ban biên tập