Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hơn 7,7 triệu USD tiền viện trợ của quốc tế được chuyển tới Bắc Triều Tiên đầu năm mới

Write: 2020-01-14 13:11:26Update: 2020-01-14 18:21:52

Hơn 7,7 triệu USD tiền viện trợ của quốc tế được chuyển tới Bắc Triều Tiên đầu năm mới

Photo : YONHAP News

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) ngày 14/1 đã công bố trên trang chủ số liệu về viện trợ cho Bắc Triều Tiên năm 2020. Theo đó, gần 7,76 triệu USD đã được viện trợ cho miền Bắc trong tháng 1 năm nay.

Xét theo từng quốc gia, Hàn Quốc đóng góp nhiều nhất với hơn 5,72 triệu USD, sau đó là Thụy Sĩ (hơn 1,35 triệu USD) và Đức (hơn 671.000 USD).

Hơn một nửa số tiền viện trợ (59%) được phân bổ cho dự án liên quan tới sức khỏe của người dân miền Bắc, 15,1% được dùng cho dự án nước uống hợp vệ sinh.

Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ miền Bắc thông qua Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên. Chính phủ Thụy Sĩ viện trợ thông qua Cơ quan hợp tác và phát triển (SDC) thuộc Bộ Ngoại giao nước này. Còn Chính phủ Đức viện trợ thông qua tổ chức "Cứu đói thế giới" (Welthungerhilfe) của nước này và Tổ chức từ thiện quốc tế Caritas.

Lựa chọn của ban biên tập