Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhật Bản mở cửa phòng triển lãm về lãnh thổ và chủ quyền mới sửa chữa

Write: 2020-01-21 11:19:37Update: 2020-01-21 18:56:59

Nhật Bản mở cửa phòng triển lãm về lãnh thổ và chủ quyền mới sửa chữa

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức lễ khánh thành phòng triển lãm về lãnh thổ và chủ quyền mới được sửa chữa.

Lễ khánh thành diễn ra chiều 20/1 ở Tokyo với 100 người tham gia, gồm Bộ trưởng phụ trách vấn đề Okinawa và vùng lãnh thổ phương Bắc Eto Seiichi và đại diện các cơ quan đoàn thể liên quan.

Phòng triển lãm mới nằm ở tầng hầm, diện tích hơn 670 m2, rộng gấp 7 lần quy mô trước đó là 100 m2.

Bên trong phòng triển lãm là các gian trưng bày các đảo đang tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga là đảo Dokdo, quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), và đảo Kuril (4 hòn đảo thuộc quần đảo phương Bắc). Các gian triển lãm này không trưng bày các tư liệu nước ngoài, mà chủ yếu là các tư liệu về chủ quyền như giấy phép đánh bắt cá tại tỉnh Shimane.

Trong gian trưng bày đảo Dokdo có ghi dòng chữ "hòn đảo bị Hàn Quốc chiếm cứ trái phép".

Nhật Bản cũng tăng cường bố trí các tư liệu liên quan đến quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, và dựng gian trưng bày mới về quần đảo phương Bắc, hiện đang tranh chấp với Nga.

Chính phủ Tokyo không cho phép truyền thông nước ngoài đến tác nghiệp với lý do tránh để phòng triển lãm quá xô bồ, đông đúc.

Phòng triển lãm chính thức mở cửa đón khách tham quan từ sáng 21/1.

Phát biểu tại Quốc hội cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản tiếp tục khẳng định đảo Dokdo là lãnh thổ lâu đời của Nhật Bản, đang chịu tranh chấp trong 7 năm liên tiếp. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, bày tỏ phản đối và lấy làm tiếc, yêu cầu Tokyo ngay lập tức đóng cửa phòng triển lãm và Ngoại trưởng Nhật Bản rút lại phát biểu.

Lựa chọn của ban biên tập