Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Iran phản đối Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sử dụng tên gọi "Vịnh Ả-rập"

Write: 2020-01-22 14:40:52Update: 2020-01-22 14:41:08

Iran phản đối Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sử dụng tên gọi "Vịnh Ả-rập"

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Mousavi ngày 21/1 (giờ địa phương) đã đề cập vấn đề Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gọi eo biển Gulf là "Vịnh Ả-rập" khi công bố mở rộng phạm vi tác chiến của lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải).

Eo biển Gulf nằm giữa Iran và bán đảo Ả-rập, có tên gọi quốc tế thông dụng là "vịnh Ba Tư". Các quốc gia thù địch với Iran như Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Chính phủ Mỹ và một số hãng truyền thông phương Tây lại gọi đây là "Vịnh Ả-rập". Iran thường phản ứng hết sức gay gắt, cho rằng cách gọi eo biển này phản ánh sức ảnh hưởng của nước này trong khu vực.

Ngày 21/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng Cheonghae từ vịnh Aden sang vịnh Oman và vịnh Ả-rập, hay còn gọi là vịnh Ba Tư. Dù Hàn Quốc có dùng từ "vịnh Ba Tư", nhưng dường như Iran không hài lòng vì Seoul đã sử dụng cả từ "Vịnh Ả-rập".

Hàn Quốc đã không tham gia liên minh "Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế" (IMSC) do Mỹ thành lập để bảo vệ tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhưng Iran đang tỏ ra khó chịu vì Seoul có bước đi quân sự trên phương diện đối phó với uy hiếp từ Tehran.

Người phát ngôn Mousavi bình luận trên tài khoản Twitter cá nhân rằng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thậm chí không nắm rõ tên gọi lịch sử của "Vịnh Ba Tư", thì dựa vào hiểu biết gì và tính chính đáng ở đâu để gửi quân đội tới eo biển Hormuz. Ông này còn đính kèm bản đồ khu vực Trung Đông, trong đó đánh dấu Vịnh Ba Tư bằng tiếng Hàn.

Lựa chọn của ban biên tập