Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Lãnh đạo Triều-Việt gửi điện tín chúc mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương

Write: 2020-01-31 10:35:00Update: 2020-01-31 18:16:28

Lãnh đạo Triều-Việt gửi điện tín chúc mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày 31/1 đã trao đổi điện tín, chúc mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó khẳng định quyết tâm phát triển quan hệ song phương. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong điện tín gửi Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên suốt 70 năm qua đã không ngừng phát triển vững mạnh trong cuộc đấu tranh chung thực hiện sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Kim tin tưởng rằng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai đảng sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, dựa trên tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3 năm ngoái.

Ngày 21/1, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện tín chúc mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên tới Chủ tịch Kim Jong-un.

Trong điện mừng, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đánh giá quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã không ngừng được củng cố qua những thử thách của lịch sử trong suốt 70 năm. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un tháng 3 năm 2019 là cột mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai đảng và hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan hệ truyền thống giữa đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát triển quan hệ song phương vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

Bắc Triều Tiên và Việt Nam thiết lập quan hệ hữu nghị năm 1950. Sau đó, quan hệ hai nước có thời gian lạnh nhạt, đặc biệt sau khi Việt Nam thực hiện chương trình cải cách "Đổi mới", mở cửa và thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc.

Tuy nhiên đến những năm 2000, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và miền Bắc dần hồi phục, và khôi phục hoàn toàn sau khi Chủ tịch Kim Jong-un đến Hà Nội dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai và hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam hồi đầu năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập