Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Nhật diễn ra bên lề Hội nghị an ninh Munich

Write: 2020-02-14 15:57:31Update: 2020-02-14 18:27:39

Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Nhật diễn ra bên lề Hội nghị an ninh Munich

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật và Hàn-Nhật sẽ được tổ chức trong ngày 15/2 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị an ninh Munich từ ngày 14-16/2 tại Đức.
   
Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Nhật dự kiến sẽ chủ yếu thảo luận các vấn đề liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, và vấn đề liên quan đến yêu cầu Tokyo rút lại biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao sang Seoul. 
 
Đặc biệt, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa sẽ nhấn mạnh Hàn Quốc hoãn thời hạn kết thúc của Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật là biện pháp tạm thời, qua đó hối thúc Nhật Bản nhanh chóng rút lại biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trong khi đó, có vẻ Tokyo sẽ tiếp tục yêu cầu Seoul sớm có giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.

Tại Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật, ba bên dự kiến sẽ chia sẻ những đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc và điều chỉnh các chính sách với Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận với Mỹ về phương án tổ chức Hội đàm Ngoại trưởng song phương ngày 15/2.

Lên đường sang Đức ngày 13/2, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cho biết nếu có cơ hội sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để thảo luận tình hình hiện tại của đàm phán song phương liên quan tới Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA), cũng như tình hình bán đảo Hàn Quốc. 

Ngày 14/1 vừa qua, lãnh đạo ngoại giao ba nước đã gặp gỡ tại San Francisco (Mỹ), nhất trí phối hợp chặt chẽ về những đe dọa khiêu khích mạnh mẽ của miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập