Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tòa phúc thẩm tuyên cựu Tổng thống Lee Myung-bak 17 năm tù giam

Write: 2020-02-19 16:17:20Update: 2020-02-19 17:28:22

Tòa phúc thẩm tuyên cựu Tổng thống Lee Myung-bak 17 năm tù giam

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao Seoul ngày 19/2 đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Tổng thống Lee Myung-bak, tuyên bị cáo 17 năm tù giam, 13 tỷ won (10,9 triệu USD) tiền phạt và truy thu 5,78 tỷ won (4,8 triệu USD). Mức án phúc thẩm 17 năm tù giam lần này cao hơn 2 năm so với mức án sơ thẩm. 

Tòa án cũng đã hủy quyết định cho tại ngoại ngày 6/3 năm ngoái và bắt giam cựu Tổng thống Lee.
 
Tháng 4 năm 2018, Viện Kiểm sát khởi tố bắt giam cựu Tổng thống Lee Myung-bak, cáo buộc ông Lee là chủ sở hữu thực sự của công ty phụ tùng ô tô DAS từ năm 1992-2007, lập và biển thủ khoản quỹ đen quy mô 33,9 tỷ won (28,5 triệu USD), nhận hối lộ tổng cộng 11 tỷ won (9,2 triệu USD), trong đó có khoản tiền 6,77 tỷ won (5,7 triệu USD) mà tập đoàn Samsung trả thay chi phí thuê luật sư cho công ty DAS trong vụ kiện tụng tại Mỹ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án công nhận ông Lee chính là chủ sở hữu công ty DAS, kết luận bị cáo đã chỉ thị lập quỹ đen, biển thủ 24,1 tỷ won (20,2 triệu USD) tiền vốn của công ty, và nhận hối lộ 8,5 tỷ won (7,1 triệu USD). Tòa tuyên án 15 năm tù giam, 13 tỷ won (10,9 triệu USD) tiền phạt, truy thu 8,2 tỷ won (6,9 triệu USD). Sau đó, cả phía Viện Kiểm sát và bị cáo đều đã kháng án.

Trong quá trình chuẩn bị cho phiên xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát bổ sung thêm số tiền ông Lee đã nhận hối lộ từ Samsung dưới danh nghĩa chi phí cho vụ kiện tại Mỹ, nâng tổng số tiền cáo buộc nhận hối lộ từ tập đoàn này là 11,9 tỷ won (10 triệu USD). Các công tố viên đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mức án 23 năm tù giam, 32 tỷ won (26,9 triệu USD) tiền phạt và truy thu 16,3 tỷ won (13,7 triệu USD) với bị cáo. Ngược lại, phía cựu Tổng thống Lee bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định ông Lee không phải chủ sở hữu thực sự của công ty DAS và đề nghị Tòa tuyên vô tội.

Lựa chọn của ban biên tập