Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul cấm biểu tình tại các quảng trường lớn để ngăn ngừa dịch corona-19

Write: 2020-02-21 11:13:53Update: 2020-02-21 16:07:57

Thành phố Seoul cấm biểu tình tại các quảng trường lớn để ngăn ngừa dịch corona-19

Photo : KBS

Thị trưởng Seoul Park Won-soon sáng 21/2 đã mở buổi họp báo khẩn cấp tại Tòa thị chính, công bố cấm sử dụng khu vực quảng trường Gwanghwamun, quảng trường Seoul, và quảng trường Cheonggye để biểu tình, nhằm bảo vệ những người dân dễ nhiễm virus corona-19 như người già và trẻ em.  

Ông Park dẫn giải khoản 1 điều 49 Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm quy định có thể hạn chế các cuộc biểu tình diễn ra trong trung tâm thành phố để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt tối đa 3 triệu won (gần 2.500 USD).

Đặc biệt, do vẫn có một số tổ chức định tiến hành biểu tình, nên chính quyền thành phố đã ra thông báo nghiêm cấm biểu tình với các tổ chức này, đồng thời đề nghị Sở Cảnh sát Seoul hỗ trợ.

Chính quyền thành phố Seoul cũng quyết định đóng cửa nhà thờ Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại đây từ ngày 21/2, sau khi xét thấy cần có biện pháp đặc biệt với những buổi cầu nguyện tập trung đông người, tiếp xúc gần nhau trong một không gian hẹp. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố sẽ cho phép nhà thờ hoạt động trở lại bình thường.

Shincheonji là giáo phái được một người tên là Lee Man-hee thành lập năm 1984, nhưng bị các tôn giáo truyền thống ở Hàn Quốc như Công giáo hay Tin lành quy kết là "dị giáo". Nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu đã trở thành "siêu ổ dịch" tại Hàn Quốc, ghi nhận hàng chục ca nhiễm corona-19 sau khi bệnh nhân số 31 lui tới đây.

Ngoài ra, Chính quyền thành phố Seoul còn quyết định đóng cửa tạm thời 3.467 cơ sở phúc lợi xã hội trong thành phố từ ngày 21/2.

Lựa chọn của ban biên tập