Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ nâng cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc lên mức 2

Write: 2020-02-24 10:38:01Update: 2020-02-24 10:38:59

Mỹ nâng cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc lên mức 2

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc lên mức 2 là "nâng cao chú ý". Mặc dù đây chưa phải mức 4 "cấm du lịch" hay mức 3 "cân nhắc đi du lịch", song mức 2 đòi hỏi người dân cần tăng cường lưu ý khi du lịch tới Hàn Quốc.

Như vậy, sau Hong Kong và Macao, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ ban bố cảnh báo du lịch ở cấp 2.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích nguyên nhân đưa ra biện pháp trên là bởi tình hình dịch corona-19 đang có xu hướng tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã điều chỉnh cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc ở mức 2 là mức "cảnh giác". 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích biện pháp trên của Chính phủ Washington không ảnh hưởng tới việc nhập cảnh vào Mỹ của người dân Hàn Quốc, và cũng không có nghĩa là cấm du lịch tới Hàn Quốc.

Trong bối cảnh này, Đài Loan cũng nâng mức cảnh báo du lịch tới Hàn Quốc và Nhật Bản lên mức 2, tức là tăng cường các biện pháp bảo hộ và phòng dịch khi tới các quốc gia này.

Mặc dù các mức độ cảnh báo du lịch với Hàn Quốc hiện chưa cao, song nếu số ca nhiễm corona-19 ở Hàn Quốc ngày càng tăng, có khả năng nhiều nước sẽ nâng tiếp mức độ cảnh giác du lịch tới xứ sở kimchi.

Lựa chọn của ban biên tập