Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tăng lên 977 người

Write: 2020-02-25 18:00:51Update: 2020-02-25 18:09:18

Số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tăng lên 977 người

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính tới 5 giờ chiều 25/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 84 ca nhiễm mới so với số liệu 9 giờ sáng cùng ngày, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm corona-19 trong nước lên 977 người. 

Số ca tử vong tăng lên thành 10 người, trong đó có 6 người liên quan đến bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. 

Trong số các bệnh nhân, có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, 14 người tình trạng khá nặng.

Theo khu vực, số lượng bệnh nhân ở thành phố Daegu chiếm nhiều nhất với hơn 500 ca, sau đó tới tỉnh Bắc Gyeongsang là hơn 200 ca.

Số người liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu là 501 người, liên quan đến bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo là 113 người. Số bệnh nhân liên quan đến hai "ổ dịch" này chiếm khoảng 70% tổng số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc.

62% bệnh nhân là nữ giới, 38% là nam giới. Xét theo độ tuổi, có 222 bệnh nhân ngoài 50 tuổi, 196 bệnh nhân ngoài 20 tuổi, 4 trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, 9 người trên 80 tuổi. Hiện tại, số người đang chờ kết quả xét nghiệm là hơn 13.200 người.
  
Do số bệnh nhân liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở Daegu tiếp tục tăng mạnh, Chính phủ đã quyết định thảo luận với giáo phái Shincheonji để lấy danh sách và số điện thoại liên lạc của các tín đồ trên toàn quốc, tiến hành điều tra toàn bộ. Trước tiên, dựa trên danh sách được cung cấp, Chính phủ sẽ điều tra những người từng thăm nhà thờ Shincheonji ở Daegu từ tháng 1, và những tín đồ thuộc nhà thờ Daegu từng ghé thăm địa phương khác.  Chính phủ cũng sẽ cung cấp danh sách toàn bộ tín đồ cho các cơ quan y tế, chính quyền địa phương trên cả nước để tiến hành điều tra.

Chính phủ khuyến nghị tất cả các tín đồ Shincheonji trên cả nước hạn chế ra ngoài, liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất nếu bị sốt hoặc xuất hiện các triệu chứng hô hấp.

Lựa chọn của ban biên tập