Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" lần đầu tiến hành trực tuyến do lo ngại dịch corona-19

Write: 2020-02-26 13:51:30Update: 2020-02-26 17:26:01

Photo : YONHAP News

Do lo ngại dịch corona-19 lây lan, “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến sẽ được tiến hành trực tuyến lần đầu tiên trong 28 năm. 

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa cho biết sẽ phát sóng trực tiếp "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" lần thứ 1.428 trên mạng xã hội Facebook, vốn dự kiến tổ chức vào 12 giờ trưa ngày 26/2.

"Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" nhằm hối thúc giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép mua vui trong Thế chiến II diễn ra thứ Tư hàng tuần trước cổng tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản cũ ở Seoul từ năm 1992.

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa cho biết do dịch corona-19 đang lây lan với tốc độ nhanh chóng, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân, Hội đồng kêu gọi mọi người tham gia "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của tổ chức này.

"Cuộc biểu tình ngày thứ Tư" lần thứ 1.428 sẽ được tiến hành ngắn gọn trong 15 phút, với sự tham dự của hơn 10 nhà hoạt động.

Lựa chọn của ban biên tập