Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lập trường của Phủ Tổng thống về kiến nghị cấm nhập cảnh toàn bộ người Trung Quốc

Write: 2020-02-28 11:56:35Update: 2020-02-28 14:58:15

Lập trường của Phủ Tổng thống về kiến nghị cấm nhập cảnh toàn bộ người Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống ngày 27/2 đã đưa ra lập trường chính thức về yêu cầu cấm nhập cảnh với toàn bộ người Trung Quốc, cho rằng việc này không mang lại lợi ích gì. Từ ngày 4/2, Chính phủ đã áp dụng "quy trình nhập cảnh đặc biệt" với những người đến từ Trung Quốc, Hong Kong và Macao. Kể từ đó tới nay, không còn xuất hiện bệnh nhân corona-19 nhập cảnh từ Trung Quốc. Tất cả các bệnh nhân trước đó cũng đã được điều trị khỏi hẳn hoặc đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. 

Thêm vào đó, số người nhập cảnh từ Trung Quốc gần đây đã giảm xuống ngưỡng 1.000 người/ngày. Ngược lại, số người Hàn đến Trung Quốc lại gia tăng.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kang Min-seok cho biết Chính phủ đã xem xét nghiêm túc về hiệu quả của công tác phòng dịch và lợi ích của người dân.

Phủ Tổng thống còn đề cập cơ quan chức năng Trung Quốc công bố số bệnh nhân corona-19 tại nước này đang giảm mạnh, và lấy làm tiếc vì một số ý kiến trong nước cho rằng Chính phủ đang dò xét thái độ của Bắc Kinh.

Tuy nhiên lần này, Phủ Tổng thống không hề nhắc tới việc một loạt địa phương Trung Quốc tiến hành cách ly với khách du lịch đến từ Hàn Quốc.

Đã có 760.000 người dân ký tên vào kiến nghị đăng tải trên trang chủ của Phủ Tổng thống, yêu cầu cấm nhập cảnh với người Trung Quốc. Ngoài ra, có hơn 1 triệu người ký tên yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in phải chịu trách nhiệm về công tác đối phó của Chính phủ với dịch bệnh.

Theo quy định, Phủ Tổng thống phải đưa ra lập trường chính thức đối với những kiến nghị đạt trên 200.000 chữ ký sau 4 tuần đăng tải trên trang chủ.

Lựa chọn của ban biên tập