Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc khảo sát, khôi phục di sản văn hóa liên quan tới chiến tranh Triều Tiên và cách mạng 19/4

Write: 2020-03-11 14:21:58Update: 2020-03-11 15:06:07

Hàn Quốc khảo sát, khôi phục di sản văn hóa liên quan tới chiến tranh Triều Tiên và cách mạng 19/4

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên (nổ ra ngày 25/6/1950) và 60 năm cuộc cách mạng 19/4/1960 chống lại Chính phủ độc tài của Tổng thống Rhee Syng-man, Hàn Quốc đang tiến hành điều tra lại toàn bộ các di sản văn hóa liên quan tới hai sự kiện lịch sử này để xúc tiến công tác khôi phục.

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 11/3 công bố kế hoạch công việc năm 2020, trong đó có nội dung khôi phục lại nguyên trạng các di sản văn hóa liên quan đến chiến tranh Triều Tiên và cuộc cách mạng 19/4, như tài liệu ghi chép về chiến tranh, di vật của những binh lính tham chiến, nạn nhân bắt cóc của quân đội miền Bắc, tài liệu của quân đội Liên hợp quốc, truyền đơn trong cuộc cách mạng 19/4.

Trong số đó, có khoảng hơn 10 di vật của các binh lính tham chiến, báo cáo chiến đấu được đăng ký là di sản văn hóa. Trại huấn luyện số 1 của lục quân ở đảo Jeju và dinh thự Tổng thống tại thủ đô lâm thời Busan sẽ được bảo trì, khôi phục.

Ngoài ra, nhiều buổi triển lãm đặc biệt và sự kiện học thuật sẽ được tổ chức, ca ngợi sự hy sinh quên mình của những quân nhân trong chiến tranh, an ủi nỗi đau của các gia đình bị ly tán, và nêu bật tư tưởng dân chủ trong cuộc cách mạng 19/4.

Cục di sản văn hóa quốc gia sẽ tiếp tục xúc tiến đệ trình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), dấu tích từ chiến tranh Triều Tiên, trở thành di sản thế giới; khảo sát và đăng ký căn cứ quân đội Mỹ đồn trú ở quận Yongsan, Seoul là di sản văn hóa.

Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra toàn bộ các di tích lịch sử, trong đó có cả các di tích chưa được công nhận là di sản văn hóa, có nguy cơ hư hại hoặc biến mất trong vòng 5 năm tới.

Năm ngoái, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Cục di sản văn hóa quốc gia đã công bố 6 chiến lược, đáng chú ý trong đó là cơ quan này sẽ lên danh sách tất cả các di sản văn hóa trong nước thay vì chỉ tập trung bảo tồn những di sản văn hóa mang ý nghĩa quan trọng. Đồng thời, Cục di sản văn hóa quốc gia quyết định tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chính sách bảo tồn di sản văn hoá.

Lựa chọn của ban biên tập