Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in điện đàm với Thái tử Ả-rập Xê-út và Thủ tướng Tây Ban Nha

Write: 2020-03-25 10:31:18Update: 2020-03-25 15:16:09

Tổng thống Moon Jae-in điện đàm với Thái tử Ả-rập Xê-út và Thủ tướng Tây Ban Nha

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) dự kiến diễn ra trực tuyến qua video vào ngày 26/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với Thái tử kiêm Phó Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman vào 8 giờ tối 24/3, thảo luận phương án phối hợp quốc tế đối phó với dịch corona-19. 

Trong cuộc điện đàm 20 phút, Tổng thống Moon đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thái tử Mohammad bin Salman và Ả-rập Xê-út với tư cách nước chủ tịch G20 đã nhanh chóng xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh qua video, trong bối cảnh rất cần phối hợp quốc tế để đối phó với những khó khăn do dịch corona-19 gây ra trên toàn cầu.

Tổng thống Moon nhận định tình hình dịch corona-19 đã vượt qua khuôn khổ y tế, lan rộng nguy cơ sang toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội. Do đó, sự hợp tác của cộng đồng quốc tế trong thời điểm này là cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, các biện pháp hạn chế giao lưu con người giữa các nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19 là không thể tránh khỏi, song các nước cần tìm phương án hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của biện pháp này tới nền kinh tế thế giới. Ông Moon hy vọng trong hội nghị thượng đỉnh đặc biệt qua video, các bên sẽ thảo luận chuyên sâu phương án hợp tác quốc tế để đảm bảo các hoạt động của doanh nhân không bị cản trở bởi các biện pháp phòng dịch của các nước.

Tổng thống Moon đã yêu cầu Ả-rập Xê-út cho phép hoạt động giao lưu đối với những doanh nhân người Hàn có phiếu xác nhận tình trạng sức khỏe, để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế và thực hiện "Tầm nhìn 2030" của Ả-rập Xê-út.

Thái tử Mohammad bin Salman cam kết sẽ hỗ trợ riêng cho Hàn Quốc, và sẽ nêu những yêu cầu cần thiết trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt G20. 

Chiều cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã có cuộc điện đàm 20 phút với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ông Moon nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt G20 qua video sắp tới, lãnh đạo các nước cần đoàn kết, truyền đi thông điệp đồng nhất tới thế giới về công tác đối phó với dịch corona-19. 

Tổng thống Moon cũng cam kết sẽ tích cực chia sẻ với cộng đồng quốc tế những dữ liệu lâm sàng và kinh nghiệm đã tích lũy được trong công tác phòng chống dịch corona-19.

Thủ tướng Sanchez chúc mừng Hàn Quốc đã thành công trong công tác đối phó với dịch corona-19. Ông Sanchez khẳng định sẽ học hỏi phương thức của Hàn Quốc về việc ứng phó với nguy cơ, cũng như phong trào đẩy lùi dịch bệnh tân tiến mà Seoul sẽ chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt G20 sắp tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Sanchez cũng đề xuất phương án tổ chức cuộc họp qua video với các chuyên gia bệnh truyền nhiễm Hàn Quốc để ngăn chặn sự lây lan dịch corona-19 tại Tây Ban Nha, đồng thời yêu cầu Seoul hỗ trợ vật tư y tế.

Lựa chọn của ban biên tập