Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc phát sinh 100 ca nhiễm mới, ghi nhận tổng cộng 9.137 bệnh nhân corona-19

Write: 2020-03-25 10:55:39Update: 2020-03-25 15:19:46

Hàn Quốc phát sinh 100 ca nhiễm mới, ghi nhận tổng cộng 9.137 bệnh nhân corona-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 25/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.137 ca nhiễm corona-19, tăng 100 ca so với một ngày trước. 

Như vậy, số ca nhiễm mới đã tăng trở lại về mức ba con số sau ba ngày liên tiếp duy trì mức hai con số kể từ ngày 22/3.

Trong các ca nhiễm mới có 34 người nhập cảnh từ nước ngoài, được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay.

Xét theo khu vực, có 13 bệnh nhân ở thủ đô Seoul, 1 bệnh nhân ở thành phố Incheon, 21 bệnh nhân ở tỉnh Gyeonggi. Số ca nhiễm mới ở thành phố Daegu là 14 người, tỉnh Bắc Gyeongsang là 5 người. Ngoài ra, còn có 1 ca ở thành phố Busan, 1 ca ở thành phố Ulsan, 2 ca ở thành phố Sejong, 1 ca ở tỉnh Gangwon, 3 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 2 ca ở tỉnh Nam Jeolla, và 2 ca ở đảo Jeju. 

Số ca tử vong tính tới thời điểm hiện tại là 127 người. Tuy nhiên, số liệu thống kê chính thức tới 0 giờ 25/3 là 126 người, tăng 6 người so với số liệu 0 giờ một ngày trước, một trường hợp mới tử vong chưa được phản ánh.

Trong tổng số hơn 9.000 bệnh nhân, nữ giới chiếm 61,15%, nam giới chiếm 38,85%. Theo độ tuổi, bệnh nhân ngoài 20 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (27,07%), sau đó tới độ tuổi ngoài 50 (18,87%), ngoài 40 (13,64%), ngoài 60 (12,63%).

Tỷ lệ tử vong bình quân chung là 1,38%, ở nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi là 13,55%, ngoài 70 tuổi là 6,38%, ngoài 60 tuổi là 1,73%.

Số người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 3.730 người, tăng thêm 223 người, chiếm hơn 40% tổng số ca bệnh. 

Đã có 357.896 người được xét nghiệm, 334.481 người trong đó cho kết quả âm tính với virus, 14.278 người vẫn đang chờ kết quả.

Từ 0 giờ ngày 27/3, Hàn Quốc sẽ siết chặt quy trình kiểm dịch với tất cả khách nhập cảnh từ Mỹ, yêu cầu cách ly tại nhà trong hai tuần sau khi nhập cảnh. 

Những hành khách nhập cảnh từ Mỹ có triệu chứng nghi ngờ, bất kể công dân Hàn Quốc hay người nước ngoài, sẽ phải chờ tại trạm kiểm dịch của sân bay để tiến hành xét nghiệm. Nếu có kết quả dương tính với virus, hành khách sẽ được đưa tới bệnh viện hoặc trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ, nếu có kết quả âm tính sẽ phải cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Lựa chọn của ban biên tập