Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận 125 ca nhiễm mới tính tới 0 giờ ngày 31/3

Write: 2020-03-31 12:42:19Update: 2020-03-31 15:15:15

Hàn Quốc ghi nhận 125 ca nhiễm mới tính tới 0 giờ ngày 31/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 31/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 125 ca nhiễm corona-19 mới. 

Trong các ca nhiễm này có 60 ca ở thành phố Daegu. Seoul ghi nhận 24 ca mới gồm những người trở về từ nước ngoài và các ca nhiễm tập thể tại nhà thờ Trung tâm Manmin (Manmin Central Church). Số ca nhiễm mới ở tỉnh Gyeonggi là 13 người, thành phố Incheon 6 người, thành phố Daejeon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 2 người, thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi một người. 15 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh.

Tính đến nay, Hàn Quốc đã có tổng cộng 162 ca tử vong do dịch corona 19, tăng 4 ca tử vong trong ngày 30/3. Tổng số ca được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly đạt 5.408 người, tăng 162 người.

Đặc biệt, trong ngày 30/3, có ít nhất 58 người được xác định dương tính với virus corona-19 tại bệnh viện tâm thần Miju số 2 ở huyện Dalseong, thành phố Daegu. Kể từ khi xác định 70 ca nhiễm corona-19 ngày 27/3 cho đến nay, bệnh viện này đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm, trở thành nơi có quy mô nhiễm dịch corona-19 tập thể lớn nhất hiện nay.

Bệnh viện tâm thần Miju số 2 nằm trong cùng tòa nhà với bệnh viện điều dưỡng Daesil, nơi đã xuất hiện trường hợp nhiễm corona-19 tập thể trước đó. Các phòng bệnh ở bệnh viện thường khép kín, nên nhiều ý kiến cho rằng có khả năng virus đã lan truyền trong không khí. Tuy nhiên, cơ quan y tế đã phủ nhận lập trường này.
 
Cơ quan y tế đang có kế hoạch mở rộng điều tra cả nhân viên và bệnh nhân trong các bệnh viện điều dưỡng và bệnh viện tâm thần để ngăn chặn các trường hợp lây nhiễm tập thể, cũng như tiến hành xét nghiệm hai lần mỗi tuần với bệnh nhân và nhân viên của những bệnh viện đã có ca nhiễm.

Lựa chọn của ban biên tập