Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul công bố phương án hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

Write: 2020-04-02 14:42:03Update: 2020-04-02 16:48:52

Thành phố Seoul công bố phương án hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

Photo : YONHAP News

Chính quyền và Sở Giáo dục thành phố Seoul ngày 2/4 đã công bố phương án hỗ trợ học sinh và giáo viên trước thềm khai giảng trực tuyến. 

Kết quả khảo sát cho thấy có hơn 85.000 học sinh trong thành phố mong muốn mượn thiết bị điện tử thông minh để phục vụ học tập từ xa. Sở Giáo dục thành phố ước tính có thể hỗ trợ 34.000 thiết bị, trong đó có 6.000 máy tính xách tay. Sở sẽ đề nghị chính quyền thành phố và các quận hỗ trợ 52.000 máy tính xách tay còn thiếu. Thành phố và Sở Giáo dục sẽ gánh vác 40% ngân sách cần thiết, chính quyền quận chia sẻ 20%.

Để đảm bảo công tác học và dạy trực tuyến, thành phố và Sở Giáo dục sẽ rót 1,5 tỷ won (1,2 triệu USD) để lắp đặt thêm mạng internet không dây (wifi) tại các lớp học.

Chính quyền thành phố và Sở Giáo dục cũng đã lập đối sách an toàn để học sinh an tâm đến trường sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định, như hỗ trợ lắp đặt 380.000 tấm vách ngăn giữa các bàn ăn trong căng tin trường, 110.000 chai nước cho các trường thiếu nước uống, 800.000 khẩu trang vải dành cho trẻ em.

Không chỉ hỗ trợ học sinh, Sở Giáo dục sẽ chi 2,1 tỷ won (1,7 triệu USD) hỗ trợ giáo viên sử dụng dữ liệu không giới hạn trên điện thoại thông minh cá nhân để chuẩn bị nội dung bài giảng trực tuyến.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập