Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

BOK thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong năm 2021

Write: 2020-04-06 14:45:14Update: 2020-04-06 16:16:40

BOK thử nghiệm tiền kỹ thuật số trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (6/4) cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm tiền kỹ thuật số (digital currency) trong năm 2021. Theo đó, BOK sẽ tạo lập môi trường giả định để phân tích cách thức hoạt động của tiền kỹ thuật số. Dự kiến đến cuối tháng 12 năm nay, công tác chuẩn bị gồm thiết kế, kiểm tra công nghệ, phân tích quy trình sẽ hoàn tất để đi vào thử nghiệm chính thức từ tháng 1 năm sau. 

BOK nhận định vẫn chưa đến lúc phát hành tiền kỹ thuật số, nhưng cần chuẩn bị trước để có thể đối phó kịp thời với những thay đổi trong và ngoài nước. Cơ quan này cũng cho biết sẽ tiến hành tìm hiểu và xem xét các nội dung luật liên quan.

Tương tự Hàn Quốc, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang rục rịch chuẩn bị phát hành tiền kỹ thuật số. Thụy Điển đã hoàn thành phát triển và đang trong quá trình thử nghiệm đồng 'e-corona'. Nước này cũng đang nghiên cứu phát triển nền tảng cho phép lưu giữ tiền kỹ thuật số trong ví điện tử để sử dụng cho các mục đích mua sắm, chi trả hóa đơn, chuyển khoản, rút tiền...

Tháng 1 năm nay, ngân hàng trung ương của 6 quốc gia và khu vực gồm Canada, Anh, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã thành lập nhóm nghiên cứu tiền kỹ thuật số. Mỹ từng bày tỏ không có kế hoạch phát hành tiền kỹ thuật số, nhưng đến nay cũng đã thay đổi lập trường, cho biết sẽ đẩy mạnh nghiên cứu mảng này.

Một quan chức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết Mỹ đã chính thức tham gia nhóm nghiên cứu tiền kỹ thuật số, và Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jeremy Powell bày tỏ sẽ chia sẻ với Hàn Quốc những báo cáo liên quan đến nghiên cứu này.

Tháng 2 năm nay, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã thành lập nhóm nghiên cứu và tiểu ban chuyên trách về tiền kỹ thuật số.

Lựa chọn của ban biên tập