Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc cắt giảm binh lực tham gia tập trận chung "Vành đai Thái Bình Dương" 2020

Write: 2020-05-25 15:08:13Update: 2020-05-25 17:25:43

Hàn Quốc cắt giảm binh lực tham gia tập trận chung

Theo một nguồn tin quân sự ngày 24/5, Hải quân Hàn Quốc đã quyết định chỉ cử hai tàu khu trục 7.600 tấn và 4.400 tấn đến khu vực quanh đảo Hawaii (Mỹ) tham gia cuộc tập trận chung "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) từ ngày 17/8 đến 31/8.  

Cuộc tập trận "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) do Mỹ chủ trì là chiến dịch diễn tập trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các nước thuộc Thái Bình Dương như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sự kiện diễn ra hai năm một lần, nhằm nâng cao sức mạnh liên quân của các quốc gia thuộc vùng biển Thái Bình Dương.

Xét đến xu hướng lây lan dịch COVID-19, Hải quân Mỹ đã quyết định rút ngắn thời gian diễn tập từ một tháng xuống hai tuần, đồng thời giảm quy mô khóa huấn luyện. Theo đó, lực lượng hải quân tham gia cũng giảm đáng kể so với cuộc tập trận năm 2018.

Tại đợt tập trận năm 2018 (27/6-2/8), Hải quân Hàn Quốc đã cử 700 binh sĩ gồm tàu khu trục Aegis hạng 7.600 tấn, tàu khu trục hạng 4.400 tấn, tàu ngầm hạng 1.200 tấn, máy bay tuần tra biển P-3 và trung đội thủy quân lục chiến với khoảng 40 binh sĩ.

Như vậy, nội dung của RIMPAC năm nay sẽ tập trung vào các cuộc huấn luyện trên biển như diễn tập bắn từ tàu, không bao gồm các cuộc tập trận trên mặt đất như mọi lần.

Lựa chọn của ban biên tập