Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Các hãng hàng không Hàn Quốc mở lại đường bay quốc tế từ tháng 6

Write: 2020-05-28 14:50:21Update: 2020-05-28 17:34:16

Các hãng hàng không Hàn Quốc mở lại đường bay quốc tế từ tháng 6

Photo : YONHAP News

Các hãng hàng không Hàn Quốc sẽ nối lại một số tuyến bay quốc tế đang phải tạm dừng hoạt động do đại dịch COVID-19. 

Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air dự kiến mở lại thêm 12 đường bay quốc tế từ tháng 6, nâng tổng số tuyến bay đang hoạt động của hãng lên 25. Thông thường, số đường bay quốc tế hãng này vận hành là 110.

Theo đó, Korean Air sẽ nối lại đường bay tới Đài Bắc (Đài Loan); Jakarta (Indonesia); Kuala Lumpur (Malaysia); Singapore; Yangon (Myanmar); Hà Nội (Việt Nam); Frankfurt (Đức); Amsterdam (Hà Lan); Toronto, Vancouver (Canada); Seattle và Washington D.C (Mỹ). Các chuyến bay tới Trung Quốc chưa được hoạt động trở lại do Bắc Kinh vẫn giới hạn mỗi hãng hàng không chỉ được vận hành một đường bay duy nhất trong nước.

Tính đến nay, tỷ lệ đặt vé trước cho tháng 6 của Korean Air đã đạt 32%.

Trong khi đó, hãng hàng không Asiana Airlines đang vận hành 15 trên 72 đường bay quốc tế, dự kiến sẽ mở thêm hai tuyến bay tới Singapore và Seattle (Mỹ) vào trung tuần tháng 6. 

Các hãng hàng không nội địa giá rẻ như Jin Air, Jeju Air và Air Busan cũng dự kiến nối lại các đường bay quốc tế trong một, hai tháng tới.

Lựa chọn của ban biên tập