Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cựu Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa phủ nhận mọi cáo buộc

Write: 2020-05-29 16:35:36Update: 2020-05-29 17:38:27

Cựu Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa phủ nhận mọi cáo buộc

Photo : YONHAP News

Cựu Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Yoon Mi-hyang ngày 29/5 đã tổ chức họp báo tại Quốc hội, phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan đến tổ chức này. Hội đồng khắc ghi chính nghĩa là tổ chức đấu tranh cho nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật, với hoạt động nổi tiếng nhất là “Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” hàng tuần trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul. 

Tuy nhiên, Cựu Chủ tịch Yoon, vừa đắc cử nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, cũng thừa nhận một phần sai lầm và xin lỗi người dân vì đã nhận tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân đối với những khoản sai mục đích.

Bà Yoon cho biết đã phát hiện một số điểm lỏng lẻo khi truy vấn các giao dịch chuyển tiền, nhưng khẳng định không hề sử dụng quỹ ủng hộ cho mục đích cá nhân. Trong tổng số tiền quyên góp 280 triệu won (226.100 USD) bà Yoon nhận được qua 9 lần chuyển khoản, 230 triệu won (185.700 USD) đã được sử dụng đúng mục đích, 50 triệu won (40.400 USD) còn lại được dùng cho các dự án, công việc khác của tổ chức. 

Bà Yoon khẳng định sẽ làm sáng tỏ sự thật, giải đáp mọi nghi ngờ của người dân, và nhấn mạnh không hề có việc số tiền quyên góp qua Hội đồng khắc ghi chính nghĩa không được gửi đến các cụ bà nạn nhân. 

Đối với những nghi ngờ về việc tổ chức này đã mua một trung tâm hồi phục sức khỏe ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi với giá rất cao và bán lại với giá rẻ, cựu Chủ tịch Yoon khẳng định không hề có chuyện mua vào đắt hơn 400 triệu won (323.400 USD) so với thời giá lúc bấy giờ. Bà cho biết khi đó, tổ chức đã cố gắng thương thuyết bán lại với giá cao nhất là 900 triệu won (727.700 USD), nhưng cuối cùng đã đồng ý mức giá 750 triệu won (606.400 USD). Bà Yoon cũng phủ nhận cáo buộc đã hưởng chênh lệch liên quan từ thương vụ này.

Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch Yoon cũng phủ nhận việc không thông báo nội dung thỏa thuận Hàn-Nhật đến các cụ bà nạn nhân vào năm 2015 dù nắm rõ thông tin, hay việc khuyên nhủ các nhân viên Bắc Triều Tiên làm việc tại nhà hàng Ryugyeong hồi hương năm 2018. 

Liên quan đến việc để tờ báo do chồng điều hành tiếp nhận các công việc của tổ chức, bà Yoon khẳng định cá nhân bà và chồng đều không được hưởng bất cứ lợi ích nào từ việc này.

Bà cũng phủ nhận hoàn toàn các nghi ngờ liên quan đến gia đình, như vụ việc lạm dụng tiền ủng hộ chi trả cho chuyến du lịch Việt Nam ngay sau thương vụ bất động sản trên, thương vụ mua bán 5 căn nhà, hay chi phí cho con gái đi du học.

Nghị sĩ đắc cử đảng cầm quyền Yoon Mi-hyang khẳng định sẽ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để giải đáp mọi nghi vấn.

Ngày 25/5, cụ bà Lee Yong-soo, nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, đã mở buổi họp báo cáo buộc Hội đồng khắc ghi chính nghĩa và tổ chức tiền thân là Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II sử dụng quỹ ủng hộ sai mục đích.

Lựa chọn của ban biên tập