Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ dự đoán kinh tế Hàn Quốc năm 2020 vẫn tăng trưởng dương

Write: 2020-06-01 16:02:25Update: 2020-06-01 17:27:01

Chính phủ dự đoán kinh tế Hàn Quốc năm 2020 vẫn tăng trưởng dương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/6 đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp về kinh tế tại Phủ Tổng thống, công bố dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay là 0,1%.  

Mức dự báo này cao hơn dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là -1,2%, và mức Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra là -0,2%.

Chính phủ giải thích kinh tế vẫn có thể tăng trưởng dương nhờ những chính sách vĩ mô như giải ngân bổ sung ngân sách lần ba, thúc đẩy tiêu thụ và đầu tư trong nước.

Chính phủ cho biết sẽ cho phát hành phiếu mua hàng tổng trị giá 168,4 tỷ won (137,5 triệu USD) để kích thích tiêu dùng đối với các ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Đối với đầu tư trong nước, Chính phủ sẽ áp dụng quy định khấu trừ thuế cho tất cả các hạng mục dựa trên tổng số vốn đầu tư, không giới hạn với bất kỳ hạng mục đầu tư nào. 

Các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn hoạt động tại nước ngoài nay chuyển trụ sở về nước sẽ được khấu trừ thuế tương ứng với sản lượng. Các doanh nghiệp này cũng sẽ được hỗ trợ tối đa 20 tỷ won (16,3 triệu USD).

Chính phủ cũng dự kiến mở rộng các lĩnh vực tập trung phát triển ngoài lĩnh vực công nghệ cao, như phát triển xanh bao gồm cải tạo các nhà trẻ, trạm y tế đã cũ, kiến tạo các vành đai xanh mới.

Cùng với đó, Chính phủ cho biết vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp ổn định thị trường tuyển dụng như hỗ trợ "tái tuyển dụng" đối với các nghề lái xe buýt hay thợ xây dựng, đồng thời tăng quy mô quỹ hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì lượng tuyển dụng, Chính phủ dự kiến sẽ áp dụng ưu đãi trì hoãn kiểm tra thuế và hỗ trợ tài chính.

Lựa chọn của ban biên tập