Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ khuyến cáo các cơ sở tập trung đông người hạn chế hoạt động kinh doanh

Write: 2020-06-02 14:08:30Update: 2020-06-02 16:42:04

Chính phủ khuyến cáo các cơ sở tập trung đông người hạn chế hoạt động kinh doanh

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết đã khuyến cáo các cơ sở kinh doanh 8 loại hình trên toàn quốc hạn chế hoạt động từ 6 giờ chiều 2/6 để quản lý phòng dịch COVID-19.

8 loại hình kinh doanh này gồm các quán rượu, quán bar, hộp đêm, phòng karaoke, hội trường biểu diễn không ghế ngồi, và phòng tập thể dục thể hình trong nhà. Cơ quan phòng dịch nhận định các cơ sở trên có nguy cơ lây nhiễm cao dựa vào mức độ không gian khép kín, mật độ tiếp xúc giữa người với người, khả năng bắn nước bọt, thời gian lưu lại của khách hàng, và mức độ tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.

Trường hợp các cơ sở kinh doanh trên bất đắc dĩ phải hoạt động thì phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phòng dịch. Cụ thể, chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên phải lập danh sách khách ra vào và kiểm tra xem khách hàng có các triệu chứng nghi nhiễm bệnh hay không. Toàn bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, cửa hàng phải chỉ định nhân viên quản lý phòng dịch, khử trùng sau khi khách đến và đi, và bố trí khoảng cách nhất định giữa các khách hàng.

Khách hàng phải khai báo đúng tên và số điện thoại liên lạc, xuất trình chứng minh nhân dân, hợp tác kiểm tra các triệu chứng, không được phép dùng dịch vụ khi có triệu chứng nghi ngờ, và phải đeo khẩu trang bên trong cửa hàng.

Nếu vi phạm các nguyên tắc phòng dịch trên, chủ doanh nghiệp và khách hàng sẽ bị phạt hành chính dưới 3 triệu won (2.448 USD) và bị cấm tụ tập, hoạt động, căn cứ Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Tuy nhiên, Chính phủ cho biết chính quyền địa phương có thể đánh giá mức độ rủi ro, hạ nguy cơ từ mức cao xuống mức trung đối với các cơ sở kinh doanh trên, và miễn nghĩa vụ tuân thủ nguyên tắc phòng dịch đối với các cơ sở được công nhận là cần dỡ bỏ lệnh giới hạn tụ tập.

Ngoài ra, từ ngày 1/6, Chính phủ đã áp dụng thí điểm hệ thống điện tử quét mã QR trên điện thoại để lưu danh sách người ra vào, dự kiến triển khai bắt buộc với tất cả các cơ sở kinh doanh 8 loại hình trên trên toàn quốc từ ngày 10/6.

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập